Bảo đảm an ninh cho đại hội Đảng các cấp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/1/2015 | 9:28:28 AM

YBĐT - Để góp phần bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các lực lượng chức năng, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời rà soát, đánh giá tình hình; phát hiện các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, mất uy tín với quần chúng, kịp thời báo cáo đề xuất cấp ủy các cấp chỉ đạo, giải quyết, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng cảnh sát 113 luôn sẵn sàng chiến đấu.
Lực lượng cảnh sát 113 luôn sẵn sàng chiến đấu.

Ngay sau khi nhận được chỉ thị của Bộ Công an về bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện còn tồn đọng và các vụ việc phát sinh, không để xảy ra phức tạp về ANTT; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu, phá hoại của thế lực thù địch; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp triệt xóa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn…

Đặc biệt, Công an tỉnh đã chủ động cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ xuống các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, thực hiện "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc) với nhân dân, từ đó, đẩy mạnh phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng mới 28 mô hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Các mô hình này đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc  bảo đảm ANTT, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, qua đó, vận động nhân dân tự giác giao nộp 1.400 khẩu súng tự chế, hơn 500kg thuốc nổ và nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ khác. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 4.000 nguồn tin, trong đó, có gần 3.000 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra xác minh, làm rõ 702 vụ việc với hơn 1.000 đối tượng vi phạm. Năm 2014, tỷ lệ điều tra khám phá án của Công an tỉnh Yên Bái đạt 78%.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tư tưởng, tuyệt đối không để các thế lực thù địch, phần tử xấu, lợi dụng móc nối, lôi kéo, tuyên truyền sai trái gây phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho việc tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đỗ Huy

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục