Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/2/2015 | 10:06:01 AM

YBĐT - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) đã được triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhờ sự đoàn kết của người dân, công trình đường giao thông chào mừng 50 năm Ngày thành lập huyện hoàn thành trước thời gian.
Nhờ sự đoàn kết của người dân, công trình đường giao thông chào mừng 50 năm Ngày thành lập huyện hoàn thành trước thời gian.

Ông Hà Trung Kiên - Phó phòng Văn hóa huyện Văn Yên cho biết: “Qua phong trào TDĐKXDĐSVH, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân được nâng lên, quan tâm thường xuyên đến các phong trào xây dựng đời sống văn hóa; công tác xã hội hóa văn hóa - thông tin được thực hiện có hiệu quả; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, trùng tu, tôn tạo các di tích, lịch sử văn hóa được quan tâm thực hiện; chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được nâng cao; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được vận động trong toàn huyện”.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa và cơ quan văn hóa được ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH các cấp quan tâm. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn nên chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Năm 2014, toàn huyện có 74,5% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Các hộ gia đình văn hóa đều là những hạt nhân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…  Phong trào xây dựng làng, xã văn hóa cũng được triển khai gắn với tiêu chí nông thôn mới, huy động được toàn xã hội tham gia, tạo nền tảng vững chắc trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa làng, xã và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Gần 180 làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa có trên 90% số hộ có đời sống kinh tế ổn định và phát triển với mức thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện duy trì 156 khu dân cư tiên tiến; 184 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 307 nhà văn hóa thôn, là nơi sinh hoạt cộng đồng, tạo tiền đề cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Tỷ lệ người dân tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 30,5% dân số. Toàn huyện có 264 đội văn nghệ, tỷ lệ hộ được xem truyền hình Trung ương đạt 95,5%, được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam 95%... góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp với nhiều phong trào như thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Đến hết năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 22,04%, giảm 5,14% so với năm 2013; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,2 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Đăng Chuyền - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 5, thị trấn Mậu A cho biết: “Thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, chúng tôi tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần tăng cường đoàn kết các mối quan hệ nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất, văn hóa xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu... Đến nay, cả 3 tổ dân phố đều đạt chuẩn tổ dân phố văn hóa, số hộ gia đình đạt văn hóa trên 90%. Nhà văn hóa được khai thác tối đa, là nơi hội, họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên của người dân”.

Có thể thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH tại huyện Văn Yên đã được phát triển sâu rộng, dần hình thành đời sống văn hóa lành mạnh từ cơ sở, từng bước tăng cường được mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân cùng chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương, làng xóm, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

 Hồng Duyên

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục