Biểu dương điển hình tiên tiến ngành tư pháp Yên Bái giai đoạn 2010 -2015

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/4/2015 | 3:58:13 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 20/4, Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 5 năm qua, ngành tư pháp Yên Bái đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả góp phần tích cực thực hiện cải cách hành chính, cải  cách tư pháp và  nâng cao hiệu quả công tác tư pháp. Trong đó, đã tổ chức tham gia đóng góp ý kiến vào 213 dự thảo văn bản, thẩm định được 310 dự thảo văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành; tiếp nhận và giải quyết  hơn 3.000 trường hợp xin cấp phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện giám định tư pháp 2.507 vụ việc; trợ giúp pháp lý cho gần 3.600 đối tượng; công chứng 39.960 hợp đồng, giao dịch với giá trị thu phí trên 11 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách Nhà nước trên 5,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Ngành tư pháp Yên Bái chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, công chức trong ngành đã nỗ lực đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp chủ động, sáng tạo, trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cơ sở nhất là các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Giai đoạn 2015-2020, ngành tư pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển  hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động tích cực thi đua hoàn thành  tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này đã có 1 tập thể và 4 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn ngành tư pháp đồng thuận vượt khó”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2014. Sở Tư pháp Yên Bái cũng tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành  tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Quỳnh Nga

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục