Tỉnh Yên Bái thăm, chúc mừng tăng ni, phật tử nhân Đại lễ Phật đản tại huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2015 | 2:32:41 PM

YênBái - YBĐT – Nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2559, Dương lịch 2015, ngày 25/5 (tức ngày 8/4 năm Ất Mùi), đoàn công tác của tỉnh gồm lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các tăng ni, phật tử tại chùa Trúc Lâm Thiên Phú, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn.

Đây là năm đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN)  huyện Văn Chấn tổ chức Đại lễ Phật đản – Phật lịch năm 2559 tại chùa Trúc Lâm Thiên Phú, đã thu hút đông đảo các tăng ni, phật tử tham dự cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Tại Đại lễ, Đại đức Thích Minh Huy – Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái đã gửi thông điệp hòa bình của Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tới toàn thể phật tử, qua đó nhắc nhở, khích lệ những người con Phật hãy nỗ lực tu tập, điều ngự thân, khẩu, ý, xóa bỏ cực đoan, đoàn kết vì Phật sự chung, vì lợi ích của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Trọng Tài - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tặng quà chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Văn Chấn.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – MTTQ tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Trọng Tài – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi lời chúc an lành, hòa hợp và hạnh phúc trong mùa Phật đản tới các vị trong Ban trị sự GHPGVN huyện Văn Chấn, Ban GHPGVN tỉnh Yên Bái và các tăng ni, phật tử tại địa phương. Đồng chí cũng mong muốn, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện các thông điệp của Ban trị sự GHPGVN, làm tốt công tác phật sự, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Các đại biểu tham dự cùng các tăng ni, phật tử tham gia nghi thức tắm Phật.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã tặng hoa và quà chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN huyện Văn Chấn, Đại đức Thích Niêm Giác và 3 gia đình phật tử tiêu biểu trên địa bàn huyện Văn Chấn.

Hoài Văn

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục