15 tỷ đồng giúp các em nhỏ khó khăn trong Tháng hành động vì trẻ em

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/5/2015 | 7:56:26 AM

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai những hoạt động thiết thực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở khắp các vùng miền.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (1/6 - 30/6/2015), với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn ở khắp các vùng miền trong cả nước với tổng kinh phí dự kiến gần 15 tỷ đồng.

Trong đó tập trung vào các hoạt động như: chùm chương trình gặp mặt 55 đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc lần thứ VIII; tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 8; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gặp mặt và tuyên dương các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó...

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với các địa phương, tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em tại các tỉnh/thành phố trong cả nước nhằm huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt nam sẽ tập trung cao điểm để thực hiện các chương trình, dự án cho trẻ em như: tập trung triển khai chương trình phẫu thuật “Nụ cười trẻ thơ” tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang: triển khai khám sàng lọc và phẫu thuật cho 390 trẻ em của 20 tỉnh/thành phố với kinh phí khoảng 1,1 tỷ đồng…; phẫu thuật “Ánh mắt trẻ thơ”: sẽ triển khai khám và phẫu thuật cho 260 em với  kinh phí 960 triệu đồng của các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Tuyên Quang…

Tại các địa phương, Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh đã phối hợp với các bệnh viện khám sàng lọc cho trẻ em có các triệu chứng bệnh tim và sẽ tiến hành triển khai hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong tháng 6/2015.

Trong năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự kiến sẽ hỗ trợ cho gần 6.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước với kinh phí gần 76 tỷ đồng.

                                                                      (Theo VOV)

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục