Hơn 1.600 người chữa cháy rừng ở Thanh Hóa trong 10 giờ

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/5/2015 | 7:49:09 AM

Khoảng 19h ngày 27/5, ngọn lửa đã được khống chế sau nhiều nỗ lực của hơn nghìn người.

Sau nhiều giờ đồng hồ chữa cháy với sự tham gia của hơn 1.600 người, ngọn lửa đã được khống chế
Sau nhiều giờ đồng hồ chữa cháy với sự tham gia của hơn 1.600 người, ngọn lửa đã được khống chế

Nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, đến 19h tối ngày 27/5, sau nhiều giờ đồng hồ, với sự tham gia chữa cháy của hơn 1.600 người, khu vực rừng bị cháy tại xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa) đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện khu vực rừng thuộc địa bàn xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa) có khói bốc lên.

Tiếp đó, lửa bùng phát giữa trưa nắng với nhiệt độ trên dưới 40 độ C đã khiến hàng chục ha (chưa có thống kê cụ thể) rừng thông, bạch đàn, keo của các xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), Hoằng Khánh, Hoằng Trung (huyện Hoằng Hóa) bị thiêu rụi.

Lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an địa phương, chính quyền và người dân đã được huy động hơn 1.600 người để nhanh chóng chữa cháy rừng.

Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh, ngọn lửa ngày càng bùng lên, khu vực xảy ra cháy nằm trên đỉnh núi khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 10 tiếng đồng hồ, với công tác chữa cháy, khống chế ngọn lửa bằng cách tạo đường băng đã khoanh vùng được lửa.

Hiện để dập tắt hoàn toàn và phòng tránh lửa bùng phát trở lại, các lực lượng đang cử người túc trực, theo dõi. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

* Lào Cai xảy ra 11 vụ cháy rừng trong đợt nắng nóng

Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Lào Cai đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 11 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng với nền nhiệt độ 37, 380C, hiện nhiều cánh rừng ở tỉnh Lào Cai có nguy cơ cháy rất cao, cấp 4, cấp 5. Từ đầu mùa khô đến nay, tỉnh Lào Cai đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 11 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.

Mặc dù đã cuối mùa khô và bắt đầu bước vào mùa mưa, song các hạt kiểm lâm vẫn duy trì lực lượng ứng trực 100% tại các khu rừng xung yếu và nghiêm cấm chủ rừng đốt thực bì trong mọi trường hợp.

Các chủ rừng sẵn sàng các phương tiện; 100% các điểm ứng trực ở các khu rừng hiện nay đều có lực lượng canh gác từ 9h – 17h. Ông Nguyễn Văn Vui, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi vẫn duy trì công tác tuyên truyền tăng cường chỉ đạo các địa phương tích cực bằng nhiều hình thức phòng chống cháy rừng, đặc biệt là các xã, thôn bản vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao và vẫn tiếp tục cho bà con ký quy ước bảo vệ phát triển rừng. Đặc biệt là đối với các cấp chính quyền xã yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp, xây dựng quy định về vùng sản xuất nương rẫy”.

                                                                               (Theo VOV)

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục