Kết thúc thành công kỳ thi THPT quốc gia 2015

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/7/2015 | 4:52:04 PM

YênBái - YBĐT - Sau 4 ngày thi (1 – 4/7), kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại 18 điểm thi trên địa bàn tỉnh Yên Bái với 3.958 thí sinh tham dự, đã thành công tốt đẹp. 100% thí sinh và cán bộ, giám thị coi thi không vi phạm quy chế thi; công tác bảo đảm an an ninh trật tự, an toàn giao thông được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

3 ngày thi đầu, hầu hết các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 ở 18 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều phấn khởi vì đề thi tương đối phù hợp với trình độ của các em, các câu hỏi sát với chương trình phổ thông và quá trình ôn luyện. Đặc biệt, đề thi của 4/6 môn năm nay đã gắn với các sự kiện thời sự nổi bật trong thời gian qua như: dịch MERS CoV, chủ đề biển Đông và nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa giành 8 huy chương vàng trên đường “đua xanh” tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore… đã tạo hứng khởi, giải toả áp lực cho các thí sinh khi làm bài.

Ngày thi cuối cùng (4/7), kỳ thi THPT quốc gia 2015 kết thúc với hai môn tự chọn: môn Lịch Sử buổi sáng theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút; môn Sinh buổi chiều với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Thị Chinh kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên

Hai môn tự chọn cuối cùng này, số lượng thí sinh dự thi có phần ít hơn so với các môn trước. Điểm thi Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên có  18 phòng thi với 421 thí sinh tham dự, đến từ 3 đơn vị, gồm: Trường THPT Chu Văn An, THPT Trần Phú và Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện. Sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An không có thí sinh nào đăng ký thi môn Lịch sử, buổi chiều có 201 thí sinh đăng ký  môn Sinh học. Sau 4 ngày, điểm thi THPT Chu Văn An vắng 1 thí sinh.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên có 135 thí sinh ở 8 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, điểm thi đã bố trí 21 cán bộ giáo viên làm công tác coi thi ở 4 trường THPT trong tỉnh và 11 cán bộ làm công tác bảo vệ và phục vụ kỳ thi. Nội dung đề thi 2 môn tự chọn cuối cùng cũng đều nằm trong chương trình đã học, không có câu hỏi đánh đố học sinh, thêm yếu tố thời tiết ủng hộ: nắng dịu, trời mát hơn so với 3 ngày thi trước đã tạo điều kiện tâm lý tốt cho thí sinh khi bước vào phòng thi.

Đánh giá về 8 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, hầu hết thí sinh đều cho rằng: đề thi không quá khó, các câu hỏi đều nằm trong chương trình sách giáo khoa đã học, cách ra đề theo hướng mở, có nhiều đổi mới; các đề thi đều có sự phân hóa rõ ràng, nội dung nằm trong chương trình THPT lớp 12, có một phần liên hệ tới các vấn đề thời sự “nóng” - những sự kiện nổi bật trong thời gian vừa qua… tạo hứng thú, đề ra khá vừa sức với thí sinh.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh nên công tác chuẩn bị trước ngày thi ở 18 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện vật chất từ phòng thi, địa điểm thi, tủ bảo quản đề thi, bài thi, hồ sơ của thí sinh đến các phương án xử lý các tình huống.

Các thí sinh trao đổi bài sau giờ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên

Trong 4 ngày, ở tất cả các điểm thi, công tác bảo vệ an ninh trật tự được đảm bảo nghiêm ngặt. Ở cổng trường thi và xung quanh khu vực thi không có tình trạng người nhà tụ tập, không xảy ra hiện tượng mất điện, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo... 

Mặc dù kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại tỉnh chỉ lấy điểm xét tốt nghiệp THPT song sự nghiêm túc không vì thế mà bị xem nhẹ. Cả 4 ngày thi không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát tại các điểm thi cùng với cán bộ coi thi đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác bảo mật đề thi bảo đảm an toàn, không có hiện tượng lộ đề... Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, toàn tỉnh đã có 13 thí sinh bỏ thi vì nhiều lý do khác nhau. 

Đánh giá chung, kỳ thi THPT quốc gia 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công. Tin tưởng rằng, các thí sinh Yên Bái sẽ đạt kết quả cao nhất trong kỳ "vượt vũ môn" này ở cả hai cụm thi trung ương và địa phương.

Ngọc Sơn – Mạnh Cường

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục