Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và thời kỳ kháng chiến

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/7/2015 | 10:34:21 PM

Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, trong 3 ngày 3-5/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và các thời kỳ kháng chiến.

Các đại biểu, tăng ni, phật tử dâng hương tưởng niệm trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ.
Các đại biểu, tăng ni, phật tử dâng hương tưởng niệm trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ.

Dự Đại lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, các vị hòa thượng đại diện cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng khoảng 7.000 phật tử, cựu chiến binh các thời kỳ kháng chiến từ nhiều địa phương trong cả nước và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trong bài diễn văn khai mạc Đại lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta thực hiện ý chí, quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập tự do - Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”... Cuộc chiến đã qua, đất nước đã hồi sinh, đang phát triển và vươn cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế nhưng trong ký ức, đời sống tâm linh của những người Việt Nam, dù ở trong nước hay đang sinh sống ở hải ngoại xa xôi, trong đó có tăng ny, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luôn tự hào khi nhớ về những chiến tích, những kỷ niệm thiêng liêng của những người thân, những đồng đội, đồng chí và các chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Tây Bắc và các chiến trường khác với lòng kính trọng vô biên.

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu: Đại lễ cầu siêu hôm nay là hoạt động thiết thực của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đóng góp vào sự nghiệp thiêng liêng, được đông đảo phật tử, đồng bào cùng các cấp lãnh đạo Trung ương, địa phương quan tâm. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bày tỏ tấm lòng tri ân đối với sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Tại buổi Đại lễ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao tặng nhiều suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đại diện cựu chiến binh cả nước cũng trao tặng kỷ niệm chương “Bạn chiến đấu 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam” có in hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho các vị hòa thượng vì các hoạt động tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau Đại lễ cầu siêu, tại chùa Linh Quang (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) đã diễn ra lễ đúc chuông Đại Hồng Chung, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức. Đây là quả chuông do các tăng ny, phật tử trong cả nước phát tâm ủng hộ, được đúc ngay tại chân chùa Linh Quang. Sau khi hoàn thành, quả chuông có kích thước khoảng cao 2m, đường kính 1m và nặng 1,5 tấn.

                                                                      (Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục