Bồi dưỡng kiến thức xây dựng phát triển mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ và tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/8/2015 | 2:01:32 PM

YênBái - YBĐT – Ngày 21/8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng phát triển mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ và tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh năm 2015".

Trong buổi tập huấn, 150 học viên là cán bộ Đoàn - Hội cơ sở, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế, chủ mô hình kinh tế tiêu biểu đã được truyền đạt 2 chuyên đề chính là: tổng quan về kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại; xu hướng xây dựng phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp hiện nay; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, cách giới thiệu, quảng bá sản phẩm và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường; chuyên đề giới thiệu chung về mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; tư vấn xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã  thanh niên.

Tại buổi tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh năm 2015”, các bạn trẻ đã chia sẻ, đưa ra những kinh nghiệm hay trong phát triển kinh tế từ thực tiễn, những mong muốn, khát vọng làm giàu chính đáng của bản thân, những ý tưởng trong phát triển kinh tế... để các đoàn viên thanh niên khác học hỏi, góp phần làm giàu cho bản thân và quê hương, đất nước. Đồng thời, các đoàn viên thanh niên cũng được tiếp nhận những thông tin về các nguồn vốn vay thanh niên có thể tiếp cận, điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn...

Qua lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng phát triển mô hình kinh tế và buổi tọa đàm giúp đoàn viên thanh niên nắm bắt, chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý và phát triển các mô hình để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của tuổi  trẻ trong lập thân, lập nghiệp.

Thanh Chi – Mạnh Cường

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục