Tập trung thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa -Du lịch Mường Lò và Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/9/2015 | 5:51:45 PM

YênBái - YBĐT – Chiều 1/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ kế hoạch triển khai tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch Muờng Lò và Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Đồng chí Ngô Thị Chinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các ngày lễ lớn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị tổ chức Tuần Văn hoá. Theo đó, các đơn vị, địa phương đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức các nội dung của ngành văn hoá, thể thao và du lịch tại Lễ hội miền Tây; thành lập Ban tổ chức Lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể; tổ chức họp Ban, triển khai nhiệm vụ tới từng thành viên, có sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ đồng thời phối hợp với hai địa phương lên danh sách khách mời tham dự Lễ hội…

Thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành kế hoạch thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ tổ chức các hoạt động Tuần Văn hoá; xây dựng kịch bản, dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc. Thị xã Nghĩa Lộ đang huy động gần 2.000 diễn viên quần chúng và nghệ nhân tham gia luyện tập màn biểu diễn nghệ thuật và màn đại xòe cùng chuẩn bị chu đáo việc tổ chức các hội nghị, lễ hội gắn với Tuần Văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Huyện Mù Cang Chải đã dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hoá; thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ tổ chức hoạt động lễ hội; dự thảo kế hoạch và thể lệ Hội thi khèn Mông và Hội chọi dê huyện Mù Cang Chải lần thứ nhất; kịch bản lễ khai mạc...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Thị Chinh biểu dương các đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai các công việc theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ xây dựng kịch bản chương trình chi tiết, cụ thể công việc và trách nhiệm của từng bộ phận; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về Tuần Văn hóa, kết nối, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để cung cấp thông tin tuyên truyền, quảng bá; Báo Yên Bái và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh dành thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng bá hình ảnh của địa phương tới nhân dân trong tỉnh.

Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục huy động lực lượng tham gia màn biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc và màn đại xòe, phối hợp với Đoàn Nghệ thuật tỉnh và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình cụ thể với những hình ảnh đẹp, phù hợp trình chiếu trong suốt lễ khai mạc; các địa phương tổ chức Tuần Văn hóa kiểm tra, khảo sát tất cả các điều kiện chuẩn bị tốt cho Tuần Văn hóa. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị cần tập trung tổng lực thực hiện các nội dung, công việc được phân công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thu Trang – Đức Toàn

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục