Yên Bái tuyên dương 208 giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2015 - 2016

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/5/2016 | 10:13:07 PM

YênBái - YBĐT - Tối 25/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2015 – 2016.

Tới dự Lễ tuyên dương, khen thưởng có các đồng chí: Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT); Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; phòng giáo GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố cùng trên 200 giáo viên, học sinh tiêu biểu, có thành tích xuất sắc năm học 2015 - 2016.

Năm học 2015 - 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND- UBND tỉnh, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo, ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái có những bước chuyển biến tích cực. Quy mô, mạng lưới trường lớp từng bước được quy hoạch, sắp xếp ổn định và hiệu quả. Công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn đã có nhiều khởi sắc, về cơ bản khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học tràn lan. Tỷ lệ học sinh ra lớp ở vùng cao tăng, qua đó đã giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.

Công tác quản lý, chỉ đạo phát hiện, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng học sinh giỏi được ngành chú trọng và có nhiều đổi mới. Nhờ vậy, kết quả thi học sinh giỏi của tỉnh tiếp tục ổn định ở mức cao, mở rộng ở nhiều đối tượng học sinh, nhiều hoạt động giáo dục và có những thành tích xuất sắc, nổi bật. Năm học 2015-2016, toàn tỉnh đạt 115 giải học sinh giỏi trong các kỳ thi cấp quốc gia, tăng 8 giải so với năm học trước; 1.248 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 303 giải so với năm học trước.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, khen thưởng, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học 2015 - 2016.

Để phát huy những thành tích đạt được, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GD&ĐT tỉnh cần đồng tâm, trách nhiệm, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi, phấn đấu hàng năm có nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường hơn nữa các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa phương châm xã hội hóa giáo dục để thu hút các nguồn lực, trí tuệ, tinh thần và vật chất cho công tác giáo dục và bồi dưỡng học sinh.

Tại Lễ tuyên dương, 202 học sinh và 6 giáo viên tiêu biểu của ngành GD&ĐT Yên Bái năm 2015-2016 đã được vinh danh.

UBND tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 6 giáo viên, trong đó có 5 thầy cô đạt giải giáo viên giỏi cấp quốc gia và 1 giáo viên đạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Yên Bái. Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 18 em đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 42 học sinh đạt giải Ba thi Toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia, học sinh đạt huy chương vàng, bạc, đồng kỳ thi giải Toán qua mạng Internet quốc gia và kỳ thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet quốc gia; 59 học sinh giành huy chương vàng, bạc, đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc; 33 em đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, thi giải Toán và Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh.

5 em đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng giấy khen.

Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 45 học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Một số hình ảnh tại Lễ tuyên dương:

Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc năm học 2015 - 2016.

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng (phải) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh cho các em học sinh xuất sắc.

Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Xuân Nguyên (ảnh trên), Nguyễn Chiến Thắng tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh cho các em học sinh xuất sắc. 

                                                            Thanh Chi – Đức Toàn

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục