Sôi nổi ngày hội thể thao của những người làm báo Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/6/2016 | 1:06:37 PM

YênBái -

YBĐT - Sáng 18/6, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã tổ chức Giải thể thao truyền thống lần thứ VI - năm 2016. Đây là hoạt động thường niên kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016).

Là năm thứ 6 diễn ra giải đấu, cùng với những nét mới trong khâu tổ chức, Giải Thể thao truyền thống Hội Nhà báo Yên Bái năm 2016 thu hút gần 100 vận động viên (VĐV) đến từ các chi hội là Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình (PT- TH) tỉnh, cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Yên Bái và Tạp chí Văn nghệ Yên Bái.

Giải diễn ra với 3 môn thi đấu chính là kéo co, đẩy gậy và thi đấu cầu lông. Các vận động viên ở từng nội dung thi đấu là  phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đã cống hiến hết mình cho giải. Không khí sôi động của giải đấu cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và những nhà báo đã tạo niềm vui và quyết tâm cao giúp các VĐV tích cực thi đấu và đạt nhiều thành tích cao.

Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn VĐV của Báo Yên Bái, giải nhì cho đoàn vận động viên Đài PT- TH và giải ba thuộc về các VĐV Chi hội TTXVN tại Yên Bái.

Giải Nhất môn kéo co là Chi hội Báo Yên Bái; giải Nhì Chi hội Đài PT - TH tỉnh; giải Ba Chi hội TTXVN tại Yên Bái. Ở nội dung đẩy gậy nam: Nhất hạng cân 55-60 kg thuộc về VĐV Anh Dũng – Chi hội Báo Yên Bái; Nhất hạng cân 61-65 kg là VĐV A Mua - Chi hội Báo Yên Bái; VĐV A Chua - Chi hội Đài PT - TH tỉnh giành giải Nhất nội dung đẩy gậy nam hạng cân 66-70 kg.

Nội dung đẩy gậy nữ, với thể lực và tinh thần thi đấu tốt, thể hiện kỹ, chiến thuật cao, VĐV Huyền – Chi hội TTXVN tại Yên Bái đã giành Giải Nhất hạng cân 45-50 kg; VĐV  Hạnh – Chi hội Báo Yên Bái Nhất hạng cân 51-55 kg; Nhất hạng cân 56-60 kg thuộc về VĐV Giàng Thị Dủ đến từ Chi hội Đài PT - TH tỉnh.

Ở nội dung cầu lông, Ban tổ chức đã trao Giải Nhất đôi nam cho VĐV Yên – Vũ, Chi hội TTXVN tại Yên Bái; Nhất đôi nữ cho VĐV Thu – Hiền, Chi hội Đài PT - TH tỉnh; Nhất đôi nam – nữ cho VĐV Yên – Huyền, Chi hội TTXVN tại Yên Bái.

Tạo cơ hội cho những người làm báo Yên Bái vừa tăng sức khỏe, vừa giao lưu sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, Giải thể thao Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI -năm 2016 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa những người làm báo Đảng và trở thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người làm báo của tỉnh Yên Bái.

*Một số hình ảnh tại Giải:

Giải năm nay thu hút gần 100 VĐV tham dự.

Kịch tính và hấp dẫn ở môn kéo co.

Sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên

VĐV Tráng A Mua (đai đỏ) - Chi hội Báo Yên Bái xuất sắc giành giải Nhất môn đẩy gậy nam, hạng cân 61 - 65kg.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải toàn đoàn cho các đoàn VĐV.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao môn cầu lông ở nội dung thi đấu đôi nam nữ...

...và môn đẩy gậy nữ hạng 56 - 60kg.

Ban tổ chức Giải và lãnh đạo các cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn VĐV.

Thu Trang – Quyết Thắng

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục