Kinh nghiệm từ đại hội điểm Hội phụ nữ cấp huyện ở Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/7/2016 | 9:32:16 AM

YBĐT - Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội phụ nữ huyện Trấn Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội cấp huyện, được chọn làm điểm của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Trấn Yên tặng hoa Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Trấn Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Trấn Yên tặng hoa Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Trấn Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vì vậy, những kinh nghiệm rút ra từ Đại hội phụ nữ huyện Trấn Yên là cơ sở quan trọng để Hội LHPN tỉnh chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị, thành hội còn lại tổ chức tốt đại hội phụ nữ, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau Đại hội phụ nữ huyện Trấn Yên , đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đối với lãnh đạo các huyện, thị, thành hội.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, các đại biểu đều đánh giá cao công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội được quan tâm tốt với nhiều hình thức như: tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan... Đồng thời, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đã tạo khí thế vui tươi phấn khởi và tin tưởng trong hội viên.

Công tác trang trí, khánh tiết trong hội trường (ma két chữ, khẩu hiệu, phông chính, hình ảnh và sản phẩm trưng bày...) đảm bảo đầy đủ, khoa học, hợp lý, tạo không khí trang nghiêm của Đại hội. Các tài liệu phục vụ Đại hội được chuẩn bị chu đáo theo quy định. Có kịch bản chi tiết điều hành các nội dung Đại hội, kịch bản trình chiếu khớp với kịch bản điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

Quá trình tổ chức Đại hội, phiên trù bị, phiên chính thức đều thực hiện đúng chương trình và hướng dẫn của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc. Phần điều hành bầu cử được thực hiện tốt, các yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu được trình bày rõ ràng, việc thảo luận đảm bảo dân chủ, sôi nổi. Việc ứng cử, đề cử thực hiện đúng quy định. Đề án nhân sự được quán triệt sâu, đầy đủ rõ ràng, từ đó, tạo sự thống nhất cao trong các đại biểu dự Đại hội.

Kết quả Đại hội đã bầu được 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện. Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng quy trình; đã bầu được Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu chủ tịch, 2 phó chủ tịch đúng với đề án nhân sự giới thiệu. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên cũng được đảm bảo quy trình, đủ số lượng theo quy định.

Từ những đánh giá Đại hội điểm, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng nhấn mạnh những nội dung hội LHPN các đơn vị cần lưu ý. Trước đại hội, hội LHPN các huyện cần tuyên truyền nhiều hơn nữa những bài viết, gương điển hình tuyên truyền trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Các sản phẩm trưng bày tại đại hội, cần đầy đủ hơn, sát hơn với các sản phẩm tự tay của phụ nữ ở địa phương. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải bám sát dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và nghị quyết của đảng bộ địa phương và những vấn đề phụ nữ ở cơ sở đang quan tâm, mong đợi đối với tổ chức hội.

Về các hoạt động điều hành trong đại hội, lãnh đạo các huyện, thị, thành hội khác cũng có những trăn trở, bởi không phải địa phương nào cũng có điều kiện thuận lợi để tổ chức như huyện Trấn Yên, vốn là huyện vùng thấp, có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển.

Cũng theo đánh giá qua Đại hội phụ nữ huyện Trấn Yên thì việc chuẩn bị đầy đủ kịch bản cho phiên trù bị, phiên chính thức, hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất và kịch bản trình chiếu các tài liệu liên quan đến các nội dung của đại hội là rất cần thiết và phải chuẩn bị sớm vì bộ máy cán bộ hội phụ nữ cấp huyện hiện nay chỉ có 4 người. Việc thảo luận tại tổ cần cân đối giữa đại biểu khối xã và đại biểu khối cơ quan (tránh tình trạng ít đại biểu khối xã phát biểu); cần lựa chọn những người có năng lực, kinh nghiệm để bầu vào ban kiểm phiếu, phải có người dự phòng tổ trưởng.

Từ những đánh giá sát thực và kinh nghiệm rút ra, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện còn lại tổ chức tốt đại hội bảo đảm theo kế hoạch, hướng dẫn. Dự kiến, đại hội phụ nữ cấp huyện, thị, thành hội sẽ hoàn thành vào quý III năm 2016 và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2016.  

Minh Huyền

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục