Tuổi trẻ Văn Yên thi đua lập thân, lập nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/7/2016 | 3:18:35 PM

YBĐT -Toàn huyện đã có trên 10 mô hình thanh niên, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên được thành lập, hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định hàng năm từ 50 - 150 triệu đồng.

Hợp tác xã Thanh niên Q&C chuyên sản xuất rau, củ, quả sạch tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Hợp tác xã Thanh niên Q&C chuyên sản xuất rau, củ, quả sạch tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Xác định đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng tiên phong, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, những năm qua, Huyện đoàn Văn Yên đã có nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ vốn, kỹ thuật và giải quyết việc làm cho ĐVTN. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nhiều ĐVTN về sản xuất nông nghiệp, ngành nghề kinh doanh mới... Các phong trào Đoàn như “Năm xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"... đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Nhờ vậy, huyện đã có trên 10 mô hình thanh niên, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên được thành lập, hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định hàng năm từ 50 - 150 triệu đồng. Điển hình như Câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm nhôm kính tại tổ 5, thị trấn Mậu A, là mô hình khá năng động, hiệu quả.

Anh Nguyễn Anh Tân - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “CLB nhôm kính được thành lập từ năm 2005. Ban đầu chỉ có 4 đoàn viên nhưng với sự đoàn kết, giúp đỡ nhau về kỹ thuật, máy móc, công lao động, đến nay xưởng đã có thị trường tương đối ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 6 ĐVTN với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/ tháng. Mỗi khi CLB cần thêm nhân công, các hội và tổ chức Đoàn lại giới thiệu cho CLB những thành viên có tay nghề tốt, tạo mọi điều kiện thuận tiện trong công việc. Cùng với mở rộng xưởng sản xuất, các thành viên CLB đang hướng tới mở rộng quy mô sản xuất, thu hút và tạo việc làm cho nhiều ĐVTN”.

Còn đối với Hợp tác xã Thanh niên Q&C chuyên sản xuất rau, củ, quả sạch tại thôn 6, xã Đại Phác của hai bạn trẻ Phạm Văn Cường và Trần Văn Quân đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, chế biến thực phẩm tại địa phương. Trên 3 ha đất sản xuất rau, củ, quả sạch, mỗi lứa đem về cho hợp tác xã hàng trăm triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Anh Phạm Văn Cường cho biết: “Thời gian qua, nhiều bạn trẻ, nông dân trong và ngoài tỉnh đã đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại đây”. Phấn khởi vì những công sức bỏ ra đã thu về kết quả khả quan lại giúp đỡ được nhiều thanh niên và nông dân tại địa phương có việc làm, anh Cường cho biết thêm: “Thời gian tới, Hợp tác xã quyết tâm nâng cao năng suất, chất lượng để có thể cung cấp sản phẩm sạch tới các huyện, thị khác trong tỉnh và tiến tới đưa sản phẩm ra thị trường lân cận”.

Đánh giá về những thành công trong các phong trào “Năm xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” , “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, anh Đinh Tiến Hùng - Bí thư Huyện đoàn Văn Yên cho biết: “Các phong trào đã đem lại hiệu ứng tích cực, khuyến khích việc học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh trong lực lượng ĐVTN. 6 tháng đầu năm 2016, Huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay ủy thác tại 13 xã, gồm 40 tổ với tổng số tiền là gần 36,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập và thanh niên phát triển kinh tế. Dựa trên nguồn vốn vay, đã thành lập thêm 3 tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình thanh niên phát triển kinh tế như: mô hình VACR tại xã Yên Thái; mô hình nuôi thỏ tại xã An Thịnh; mô hình nuôi vịt trời tại xã Đại Phác”.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác định hướng khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho các ĐVTN có điều kiện vay vốn và tiếp cận được với kiến thức, khoa học và công nghệ để phát triển mô hình kinh tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm của thanh niên, tổ hợp tác, hợp tác xã; huy động lực lượng thanh niên tình nguyện đóng góp ngày công, giúp sức cho các mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Hoài Văn

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục