Phụ nữ Chế Tạo tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/8/2016 | 1:52:57 PM

YBĐT - Là xã xa nhất của huyện Mù Cang Chải, với 100% đồng bào Mông sinh sống, Chế Tạo có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn nên số hộ nghèo của xã luôn chiếm tỷ lệ cao.

Chị Sùng Thị Sông, bản Chế Tạo là hội viên tích cực, mạnh dạn trong phát triển kinh tế.
Chị Sùng Thị Sông, bản Chế Tạo là hội viên tích cực, mạnh dạn trong phát triển kinh tế.

Xác định nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập” là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thay đổi tư duy làm ăn của chị em cũng như góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, phụ nữ và là “đòn bẩy” tạo nên thành công của nhiều phong trào khác, nên những năm qua, bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, Hội Phụ nữ xã Chế Tạo đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em phụ nữ.

Trong đó, Hội đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt tại xã, thôn. Ngoài ra, Hội tích cực tuyên truyền cho chị em biết và hiểu về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững" đối với các huyện nghèo, các dự án như: Dự án nuôi lợn nái sinh sản giống địa phương, nuôi lợn thịt, nuôi ngan mái giống địa phương, nuôi ngan thịt, nuôi gà thịt giống lai... giúp chị em có những đổi thay tư duy về phát triển kinh tế để tự vươn lên thoát nghèo.

Khi nhận thức đã thay đổi thì yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng để chị em có điều kiện phát triển kinh tế là nguồn vốn. Hội đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải giúp hội viên vay vốn với tổng dư nợ đến nay trên 1 tỷ 350 triệu đồng cho gần 60 hộ vay. Từ nguồn vốn này, các hộ được vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Chị Sùng Thị Sông, bản Chế Tạo là một trong những hội viên điển hình trong phát triển kinh tế. Không chỉ có tư duy làm ăn tốt, dám nghĩ, dám làm mà chị còn luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với các chị em trong bản, trong xã. Chị Sông cho biết: “Mấy năm trở lại đây, nhờ sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ xã, tôi và nhiều chị em khác được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Gia đình tôi nuôi gần 30 con lợn đen giống bản địa, trên 70 con ngan, gà cùng trồng rừng. Nhờ đó, cuộc sống gia đình tôi cũng tương đối ổn định”.

Ngoài ra, Hội còn triển khai mô hình tổ tiết kiệm 5.000 đồng/tháng/ hội viên để giúp đỡ các chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để làm nhà; nhiều chị em đã giúp nhau về ngày công lao động để cùng vươn lên phát triển kinh tế. Nhờ những chính sách ưu đãi cùng sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời, sự đùm bọc lẫn nhau của chị em mà số hộ nghèo trong Hội đã giảm qua các năm. Xã đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế như chị Sồng Thị Chù, Sồng Thị Dủ ở bản Chế Tạo; Giàng Thị Chư ở bản Tà Dông...

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chế Tạo - Lù Thị Chơ cho biết: “Để chị em tìm được hướng đi đúng trong phát triển kinh tế cùng với thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong sinh hoạt, thời gian qua, Hội đã kiên trì, tận tình khi tuyên truyền, triển khai lồng ghép với các phong trào thi đua, các mô hình hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”… Qua đó, chị em phụ nữ đã học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp để làm theo, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế trong hội viên phụ nữ”.

Những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội Phụ nữ xã Chế Tạo trong phong trào phát triển kinh tế, không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi phụ nữ trong làm ăn. Từ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống.

Bảo Ngọc

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục