Đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/9/2016 | 1:44:02 PM

YênBái - YBĐT - Với sự chỉ đạo sát sao, tuyên truyền, vận động kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các ngành của thị xã, hệ thống dịch vụ ăn, nghỉ và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã đảm bảo sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho du khách ngay từ khi đặt chân đến Nghĩa Lộ - Mường Lò.

>>Các cơ sở lưu trú và hộ làm du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ

Khách sạn Nghĩa Lộ và Khách sạn Miền Tây là hai khách sạn đạt tiêu chuẩn ba sao với hơn 100 phòng nghỉ, có đủ nhà hàng, quầy bar, phòng họp hội thảo và phòng massage được trang bị đầy đủ tiện nghi, hiện đại, nội thất sang trọng, lịch sự với hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.

Để phục vụ tốt trong những ngày diễn ra Tuần Văn hoá - Du lịch Mường Lò 2015, Khách sạn Nghĩa Lộ và Khách sạn Miền Tây đã luôn sẵn sàng từ khâu lễ tân đón tiếp khách liên hệ đặt phòng; các phòng nghỉ đều được sạch sẽ, trang hoàng đảm bảo tiêu chuẩn; giá phòng không tăng so với ngày thường, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghỉ và sinh hoạt cho khách.

Khách sạn Miền Tây được thiết kế theo tiêu chuẩn 2 sao với 24 phòng nghỉ.

Nhà nghỉ cộng đồng của gia đình chị Lường Thị Hồng Chung ở bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi nhiều ngày trước lễ hội đã chỉnh trang lại nhà cửa, mua sắm chăn, đệm, ti vi, lắp mới hệ thống nước nóng nóng, hệ thống đèn điện, quạt mát, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng ăn uống và điều kiện sinh hoạt tiện lợi nhất cho du khách.

Gia đình bà Lường Thị Hồng Chung, bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi sửa soạn phòng đón du khách.

Được biết, thị xã Nghĩa Lộ có trên 40 cơ sở lưu trú và gần 20 hộ làm dịch vụ ăn uống phục vụ các món ăn dân tộc, khả năng bố trí được gần 1.000 chỗ nghỉ cho khách/ngày-đêm. Trong đó, có trên 20 hộ tham gia hoạt động du lịch cộng đồng sẽ đáp ứng phục vụ cả ăn và ngủ, nghỉ trong những ngày diễn ra lễ hội.

Cùng với lo đảm bảo nơi ăn nghỉ, phục vụ du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, du lịch, trước trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò 2016, thị xã Nghĩa Lộ đã đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trên các tuyến phố chính của thị xã như đường Điên Biên, đường Hoàng Liên Sơn… những ngày này, các đơn vị chức năng được bố trí tại các chốt nhằm giữ gìn trật tự an ninh tốt nhất và hướng dẫn du khách đến tham quan, du lịch.

 Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Nghĩa Lộ chủ động phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh và công an các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong tối diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2016, trong đó có Lễ hội diễu diễn đường phố, diễn xướng dân gian dân tộc Thái - Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập thị xã Nghĩa Lộ và khu vực cổng chính sân vận động thị xã - nơi diễn ra lễ khai mạc.

Với sự chỉ đạo sát sao, tuyên truyền, vận động kịp thời của cấp ủy, chính quyền và các ngành của thị xã, hệ thống dịch vụ ăn, nghỉ và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã đảm bảo sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho du khách ngay từ khi đặt chân đến Nghĩa Lộ - Mường Lò.

Ngọc Sơn - Quyết Thắng

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục