Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái lần thứ III

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/9/2016 | 2:50:25 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 30/9, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Vạn – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng 125 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 600 hội viên Hội Sinh vật cảnh trong toàn tỉnh.

Được thành lập từ năm 2005 đến nay, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái có tổng số 560 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 23 chi hội cơ sở tại 7/9 huyện, thị, thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Hội Sinh vật cảnh Yên Bái đã tổ chức được trên 10 cuộc triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; mở 1 lớp tập huấn kỹ thuật làm cây cảnh nghệ thuật cho trên 60 hội viên; xây dựng hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ sinh vật cảnh như: hoa cảnh, cây cảnh, đá cảnh, gỗ lũa, tranh đá quý... tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các hội viên Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã xây dựng được 70 chậu cây cảnh, 50 nghìn giò phong lan, 15 nghìn lồng chim cảnh, hàng nghìn bể cá cảnh, ước đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên đánh giá cao những kết quả của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Với mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo tồn nghề sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao và phát triển bền vững, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Sinh vật cảnh tỉnh cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thu hút hội viên, mở rộng xây dựng các chi hội cơ sở; phấn đấu phát triển sinh vật cảnh gắn với xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm tổ chức sản xuất cho cán bộ Hội; phấn đấu tăng giá trị sinh vật cảnh lên 25% về doanh số và tỷ suất hàng hóa bình quân hàng năm đạt 20%.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 19 đồng chí. Ông Nguyễn Đình Thi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, nhiều  tập thể và cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương và bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội và Tỉnh hội vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

   

Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Kỷ niệm chương và bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội và Tỉnh hội.

Ngọc Sơn - Mạnh Cường

 

Các tin khác
Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục