Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh triển khai công tác văn học nghệ thuật năm 2017

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/1/2017 | 4:33:39 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 14/1, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết Hội nghị triển khai công tác văn học nghệ thuật năm 2017.

Tới dự có các đồng chí: Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nhà văn Tùng Điển – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Trong năm 2016, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội chuyên ngành Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành trong tỉnh, sự phấn đấu của cán bộ hội viên, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Hội đã tổ chức thành công việc xét và trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật 5 năm lần thứ nhất; tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác, triển lãm quãng bá đạt kết quả cao.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2016 cho các tác giả.

Điểm nhấn là tổ chức triển lãm 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái" nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập mội quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Yên Bái - Valdemarne; phối hợp với Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ và Lào Cai phát động thành công cuộc thi viết truyện ngắn lần thứ nhất với chủ đề “Dấu ấn quê hương, con người Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai”.

Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt công tác xuất bản các ấn phẩm. Trong năm 2016, Hội đã xuất bản được 18 số, trong đó tạp chí Văn nghệ Yên Bái 12 số, với số lượng 6.100 cuốn, đăng tải gần 800 tác phẩm; Văn nghệ Yên Bái vùng cao 6 số, với 1.800 cuốn, đăng tải 284 tác phẩm.

Các hoạt động của Hội, chi hội chuyên ngành khác tiếp tục được duy trì và phát triển. Với kết quả đã đạt được, trong năm 2016, Hội đã được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc và các bằng khen khác.

Nhà văn Tùng Điển - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và nghi nhận những kết quả mà Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh đạt được trong năm qua.

Đồng chí cũng đề nghị Hội tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai tốt các kế hoạch mà Hội đã đề ra, phấn đấu có nhiều tác phẩm đạt giải, mang tầm cở quốc gia; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch. Có giải pháp để phát triển Hội ngày càng vững mạnh...

Tại Hội nghị, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác văn học nghệ thuật năm 2017. Nhân dịp này, Hội cũng đã trao giải thưởng VHNT Yên Bái; cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Đất và người Yên Bái”; cuộc thi sáng tác Kịch bản sân khấu về đề tài An toàn giao thông năm 2016 và phát động cuộc thị sáng tác thơ đăng trên Tạp chí Văn học nghệ thuật Yên Bái năm 2017.

Văn Tuấn - Quyết Thắng

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục