Yên Bái: 95 giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp THPT và giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2017 | 4:54:24 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/3, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT và giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2016 – 2017.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học tỉnh trao giải Nhất cho cô giáo Kiều Thị Thu Dung.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học tỉnh trao giải Nhất cho cô giáo Kiều Thị Thu Dung.

Tham dự Hội thi có 123 giáo viên đến từ các trường THPT, trung tâm GDTX trong toàn tỉnh.

Các giáo viên tham dự Hội thi trải qua 3 phần thi: sáng kiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học; kiểm tra năng lực; thực hành giảng dạy.

Tại Hội thi, hầu hết các thí sinh đều chuẩn bị tốt tinh thần, kiến thức, phương pháp và phương tiện dạy học. Bên cạnh những thí sinh có nhiều tuổi nghề và bề dày kinh nghiệm, Hội thi năm nay có nhiều giáo viên trẻ. Ở các phần thi, các thí sinh đều thể hiện được năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy, vận dụng linh hoạt kiến thức trong bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy được thế mạnh của phương tiện dạy học hiện đại, có tác dụng cuốn hút học sinh...

Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao giấy chứng nhận cho 95 giáo viên được công nhận "Giáo viên dạy giỏi cấp THPT và GDTX" năm học 2016 - 2017.

Đặc biệt, phần thi thực hành giảng dạy, Hội thi cho phép giáo viên các trường tổ chức Hội thi được dự giờ của thí sinh. Qua đó, giáo viên các trường được rút kinh nghiệm, học tập những thế mạnh của đồng nghiệp...

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban giám khảo Hội thi đã lựa chọn được 95 giáo viên đủ điều kiện công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp THPT và GDTX” năm học 2016 – 2017.

Ban tổ chức Hội thi cũng đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba cho 9 thí sinh có thành tích cao. Cô giáo Kiều Thị Thu Dung – giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành đã giành giải Nhất Hội thi.

Thanh Ba

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục