Kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017)

Thắm tình hữu nghị Việt - Lào

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/7/2017 | 8:11:43 AM

YênBái -

YBĐT - Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ Việt – Lào luôn trường tồn và ngày càng gắn bó keo sơn, bền vững, được hun đúc bằng công sức và sự hi sinh xương máu của biết bao anh hùng, liệt sỹ và nhân dân hai nước.

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội/ Mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, tình hữu nghị đặc biệt của nhân dân hai nước Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, 9 năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly của nước bạn Lào ngày càng được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Là sinh viên năm cuối Khoa Tự nhiên, lớp Sư phạm Tin – Vật lý 14, em Boun Khiew (Bua Khiêu) đến từ tỉnh Xaynhabuly đã có hơn 3 năm sinh sống và học tập tại Yên Bái. Khi mới sang học, Boun Khiew đã gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp và nếp sống, sinh hoạt hàng ngày. Nhưng nhờ sự tận tình giúp đỡ của Ban lãnh đạo nhà trường cũng như các thầy cô giáo, các bạn sinh viên Việt Nam, Boun Khiew đã dần hòa nhập và được đánh giá là một trong những sinh viên khá, giỏi của lớp.

Ngoài giờ học trên lớp, Boun Khiew và các bạn còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tham gia chương trình “Dạ hội Tiếng Việt”, đón Tết cổ truyền Bunpimay vào tháng 4 hàng năm. Đây là hoạt động ý nghĩa, kịp thời động viên tinh thần của các lưu học sinh khi xa nhà, đồng thời thể hiện mối quan hệ, tình đoàn kết, gắn bó, hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly.

Năm 2017, tỉnh Yên Bái đào tạo cho 2 tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly 140 sinh viên các chuyên ngành sư phạm, điều dưỡng, y sĩ, văn hóa nghệ thuật và du lịch... Sau 1 năm học tiếng Việt, các em sẽ bước vào 2 đến 3 năm chương trình đào tạo chính khóa. Các lưu học sinh sau khi học xong trở về nước công tác là những nhân tố đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào trong tương lai và là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly nói riêng.

Cùng với lĩnh vực giáo dục, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly ngày càng được củng cố và phát triển thông qua việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm ở cấp trao đổi đoàn, giúp đỡ hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án an sinh xã hội, hỗ trợ công nghệ thông tin... trên nước bạn.

Ở lĩnh vực y tế, các tỉnh thường xuyên trao đổi, đi thực tế tại các điểm y tế thôn, bản, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tặng quà cho lưu học sinh Lào nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay năm 2016 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái cũng thường xuyên cử các kỹ sư nông nghiệp sang nước bạn tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn xây dựng mô hình trình diễn thâm canh tăng năng suất lúa nước ở lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ kinh phí triển khai nhiều dự án, công trình mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế...

Cũng theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Tiến Dũng, từ năm 2008 đến nay, tỉnh Yên Bái và 2 tỉnh Viêng Chăn, Xaynhabuly đã tổ chức trao đổi hơn 40 lượt đoàn công tác sang làm việc tại các địa phương trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin, tài nguyên - môi trường, giao thông vận tải.

Hoạt động trao đổi đoàn luôn là kênh hợp tác hữu hiệu để hai bên cùng chia sẻ về cách thức làm việc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác. Các thỏa thuận hợp tác đã góp phần tích cực vào việc duy trì và phát triển mối quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. 

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ Việt – Lào luôn trường tồn và ngày càng gắn bó keo sơn, bền vững, được hun đúc bằng công sức và sự hi sinh xương máu của biết bao anh hùng, liệt sỹ và nhân dân hai nước.

Hoạt động hợp tác của 3 tỉnh Yên Bái – Viêng Chăn - Xaynhabuly đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo đầy đủ, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo cấp cao mỗi bên, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ba địa phương, thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của hai nước Việt – Lào anh em.

Thu Trang – Đức Toàn

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục