Tuổi trẻ thành phố Yên Bái chung tay xây dựng văn minh đô thị

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2017 | 7:22:54 AM

YBĐT - Thành đoàn Yên Bái đã triển khai Phong trào "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” (VMĐT) với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành.

Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Đồng chí Nghiêm Thị Lan - Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết: "Để thực hiện hiệu quả Phong trào "Thanh niên tham gia xây dựng VMĐT”, Thành đoàn Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai tập trung vào 3 nội dung chính là: xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn minh (NSVM); xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và trật tự đô thị; xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị sạch, đẹp, văn minh”. 

Theo đó, các đoàn cơ sở đã chỉ đạo các chi đoàn đảm nhiệm thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội… 

Việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cần bám sát chủ đề "Tuổi trẻ thành phố Yên Bái tham gia thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị”. Cùng với đó, Thành đoàn tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục NSVM, giữ gìn vệ sinh môi trường (VSMT); ký cam kết thực hiện nếp sống VMĐT; phổ biến tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi; tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, hưởng ứng giờ trái đất… 

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chủ động, tích cực ra quân dọn dẹp VSMT, khơi thông dòng chảy tránh ngập úng trong mùa mưa bão đã thu hút sự tham gia của 2.300 lượt ĐVTN. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng VMĐT, tuổi trẻ thành phố còn triển khai nhiều hoạt động như: ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, tập trung dọn VSMT, tuyên truyền nếp sống VMĐT; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội; giữ gìn an toàn giao thông (ATGT)… 

ĐVTN ở xã, phường còn tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị, bóc xóa tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép, duy trì hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm ATGT; đảm nhận các tuyến đường VMĐT, tuyến đường không có rác thải… 

Đơn cử, tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố, tuổi trẻ Thành đoàn đã đảm nhận, tổ chức duy trì các hoạt động tuyên truyền về xây dựng tuyến phố VMĐT, xóa các biển quảng cáo, rao vặt tại các cột điện, bờ tường, tham gia giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán. ĐVTN khối trường học trên địa bàn dân cư thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng, chống tai, tệ nạn xã hội…

Từ năm 2016 đến nay, Đoàn thanh niên thành phố đã tổ chức được trên 100 hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng VMĐT, thu hút trên 1.800 ĐVTN tham gia; đã tổ chức gần 500 buổi ra quân, tham gia hướng dẫn giao thông tại các ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, xuống đường làm VSMT, khơi thông dòng chảy; phát trên 20.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS… 

Ngoài lực lượng chính là ĐVTN thì đội viên, thiếu niên, nhi đồng cũng tích cực chung tay tình nguyện xây dựng môi trường bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi như: tham gia các phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, "Trường em xanh, sạch, đẹp”; đảm nhận việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường; giữ gìn trật tự ATGT tại các cổng trường vào giờ cao điểm trước và sau giờ tan học… 

Song song với đó, các cơ sở đoàn còn chú trọng các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức Hội thi "Tuổi trẻ học đường với Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông”, viết bài thi tìm hiểu về văn hóa giao thông; tuyên truyền chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN; mở lớp tập huấn lái xe an toàn, thành lập tổ điều hướng đứng chốt ở các ngã 3, ngã tư vào những giờ cao điểm… 

Hiện nay, thành phố tiếp tục duy trì 17 đội thanh niên tình nguyện của các xã, phường sẵn sàng đảm nhận hướng dẫn giao thông tại các khu vực trọng điểm, góp phần tích cực thay đổi ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân khi tham gia giao thông. Trong xây dựng NSVM, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Tuổi trẻ sống đẹp”, "Cần kiệm là nếp sống của thanh niên”, "Cưới văn minh, tiết kiệm trong thanh niên”. 

Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ như: "Đồng cảm”, "Tiền hôn nhân”, Gia đình trẻ”, "Thanh niên với sức khỏe sinh sản”, "Thanh niên, vị thành niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS”, từ đó góp phần xây dựng NSVM cho tuổi trẻ.

Việc triển khai Phong trào: "Thanh niên tham gia xây dựng VMĐT”, bước đầu đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần xây dựng NSVM, củng cố hoạt động của tổ chức Đoàn. 

Các nội dung triển khai của phong trào thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của ĐVTN và nhân dân, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia với các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng NSVM, môi trường văn hóa, lành mạnh. 

Để phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn thành phố Yên Bái tập trung thực hiện nếp sống VMĐT, tham gia giữ gìn VSMT và cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, ATGT và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Ngọc Sơn

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục