Phát động Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/1/2018 | 5:29:56 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 22/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức lễ phát động Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Phát biểu phát động cuộc thi, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Đây là một hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/ 2020) và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận” (15/10/1949 – 15/10/2019).



Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái phát động Cuộc thi.

Theo thể lệ Cuộc thi, các tác phẩm dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc (đã dịch ra tiếng Việt) được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh thuộc các loại hình: báo in, báo nói, báo hình. 

Các thể loại gồm: bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, bút ký, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình. 

Các tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị; đối tượng được phản ánh là các tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo” do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động trên các lĩnh vực. 

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm phù hợp với quy định của cuộc thi và không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu giải gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 15 giải khuyến khích, trong đó giải A 5 triệu đồng; giải B 3 triệu đồng, giải C 2 triệu đồng và giải khuyến khích 1 triệu đồng. 

Các tác phẩm dự thi gửi về Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Hội Nhà báo Yên Bái hoặc chuyển qua đường bưu điện phải ghi rõ: "Tham dự Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo". Năm 2018, Ban tổ chức sẽ chấm và trao giải vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018). 

Hoài Văn

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục