Mù Cang Chải vượt lên đau thương sau lũ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/7/2018 | 4:51:54 PM

YênBái - YBĐT - Tính đến trưa 22/7, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các xã vận động 126 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, bố trí đất ở tại khu vực an toàn cho 27 nhà trong tổng số 50 nhà bị sập đổ hoàn toàn và nhà di dời khẩn cấp.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ sau cơn lũ quét đi qua bản Có Mông, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Đó cũng là 3 ngày vất vả mà gia đình ông Hàng A Thào cùng hơn chục hộ gia đình phải gồng mình vượt lên. Toàn bộ tài sản trị giá trên 500 triệu đồng của gia đình ông đã cuốn theo dòng lũ chỉ trong chớp mắt. 

Do thời tiết không thuận lợi và trên các đỉnh núi vẫn còn nhiều vết nứt chờ no nước là sập xuống nên phải chờ đến ngày thứ 3, huyện và xã mới cho lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và bà con trong bản đến giúp gia đình ông chuyển một số vật dụng còn sót đến nơi ở mới.

Nhưng còn đau buồn hơn gia đình ông Thào vì ông Lý Vàng Hử - bản Nậm Pẳng đã mất đi 2 người con trai và một người cháu. Các con Lý A Khua, sinh năm 1974, Lý A Vừ, sinh năm 1995 và cháu Lý A Vàng, sinh năm 2001 đã bị vùi lấp trong cơn lũ dữ. Với sự giúp đỡ của chính quyền và người dân, gia đình đưa được thi thể các nạn nhân về mai táng trong nỗi đau đớn của người thân và niềm thương xót của bà con dân bản.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù cang Chải, thời tiết đã thuận lợi hơn so với 2 ngày trước. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo tăng cường lực lượng hỗ trợ đồng bào chuyển đồ đạc và khắc phục hậu quả tại các bản bị thiệt hại. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng dân quân trên địa bàn giúp nhân dân thu dọn, dựng lại nhà cho các hộ gia đình tại nơi ở mới.

Cùng với lực lượng dân quân, Công an huyện Mù Cang Chải đã tập trung toàn bộ quân số ứng trực 24/24h, tăng cường lực lượng xuống phối hợp với các bản chịu thiệt hại do thiên tai và làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tránh kẻ xấu lợi dụng gây mất an ninh trật tự và trộm cắp tài sản của người dân.

Tính đến trưa 22/7, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các xã vận động 126 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn tại các trường và nhà cộng đồng; bố trí đất ở tại khu vực an toàn cho 27 nhà trong tổng số 50 nhà bị sập đổ hoàn toàn và nhà di dời khẩn cấp. 

Huyện hỗ trợ 600 triệu đồng cho các gia đình có người chết, gia đình có nhà sập đổ hoàn toàn và di dời khẩn cấp; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho hộ bị thiệt hại. Đồng thời tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở để có biện pháp cảnh báo và di dời người dân.

A Lù (Trung tâm TT&VH Mù Cang Chải)

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục