Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/1/2019 | 2:05:24 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 9/1, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương. 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Năm 2018, công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được kết quả khích lệ. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định của pháp luật về TĐKT tiếp tục được các cấp, ngành nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TĐKT. Hội đồng TĐKT các cấp có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các thành viên trong Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phòng trào TĐKT tại cơ sở. 

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ rơi phía sau” đã trở thành trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân... 

Tại Hội nghị, một số ngành, địa phương đã nêu những kết quả đạt được trong công tác TĐKT năm 2018 và chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện các phong trào TĐKT tại cơ sở. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng kiến nghị Ban TĐKT Trung ương thời gian tới có hướng dẫn cụ thể hơn đối với việc thực hiện công tác TĐKT; quy định rõ về thời hạn nộp hồ sơ TĐKT của các doanh nghiệp, xem xét việc khen thưởng các sáng kiến đối với doanh nghiệp; xây dựng, ban hành Luật TĐKT mới...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác TĐKT năm 2018. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT; xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có nội dung tiêu chí cụ thể rõ ràng, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra. 

Tiếp tục kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tập trung đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua; nâng cao vai trò cơ quan chuyên trách làm công tác TĐKT tại các bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng công tác TĐKT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện những điển hình tiên tiến...

Thu Hiền 

Các tin khác

Sáng 28/4, Ban liên lạc Bạn chiến đấu Quân y Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 phối hợp với Ban liên lạc Bạn chiến đấu Sư đoàn 10 Yên Bái tổ chức Gặp mặt truyền thống các cựu chiến binh là những cán bộ, chiến sỹ, lực lượng quân y toàn Sư đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).

Nắng nóng gay gắt trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Người dân bịt kín khi ra đường trong ngày nắng nóng để đảm bảo sức khỏe

Người dân cần lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn.

Ảnh minh họa

Nhiều người hưởng chế độ hưu trí mong chờ việc tăng lương hưu kể từ ngày 1/7 tới đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục