Đỉnh Fansipan bất ngờ có tuyết rơi

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/2/2019 | 3:02:19 PM

Sáng 18-2, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) 0,5 – 1 độ C, đã có tuyết rơi và kéo dài trong 30 phút.

Nguyên nhân của hiện tượng tuyết rơi bất thường này có thể do gió trên cao đẩy toàn bộ lượng tuyết đang xảy ra tại Trung Quốc dịch chuyển xuống phía Nam.
Nguyên nhân của hiện tượng tuyết rơi bất thường này có thể do gió trên cao đẩy toàn bộ lượng tuyết đang xảy ra tại Trung Quốc dịch chuyển xuống phía Nam.

Theo Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, nhiệt độ đo được tại Trạm khí tượng Sa Pa (Lào Cai) vào khoảng 10,8 độ C còn tại đỉnh Fansipan vào khoảng 0,5 đến 1 độ C. Với nhiệt độ này, khu vực Fansipan rất khó xảy ra hiện tượng mưa tuyết.

Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho rằng, nguyên nhân của hiện tượng tuyết rơi bất thường này có thể do gió trên cao đẩy toàn bộ lượng tuyết đang xảy ra tại Trung Quốc dịch chuyển xuống phía Nam. khi đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta, địa hình đồi núi khiến ma sát tăng lên, tốc độ gió giảm làm tuyết rơi xuống.

Trường hợp này cũng giống như trường hợp tuyết rơi trên sa mạc mà trên thế giới đã ghi nhận được.

"Trước đây, Fansipan chưa có cáp treo nên ít người lên đó, vài năm nay khi có cáp treo mới ghi nhận được hiện tượng này”, ông Hải cho biết.

(Theo PLO)

Các tin khác
Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục