Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái gặp mặt, biểu dương cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/3/2019 | 2:11:39 PM

YênBái - Sáng 6/3, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Yên Bái tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) tiêu biểu. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen “Giỏi việc nước đảm việc nhà” của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân xuất sắc.
Thừa ủy quyền, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen “Giỏi việc nước đảm việc nhà” của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân xuất sắc.

Hiện nay, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái có 13 ban nữ công (BNC) quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 76 ủy viên; 627 CĐCS đủ điều kiện thành lập BNC quần chúng và 510 đơn vị cử Ủy viên Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công với tổng số trên 2.200 ủy viên BNC quần chúng. 

Những năm qua, BNC quần chúng cơ sở đã thực hiện tốt quyền đại diện, chủ động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ lao động, giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề phát sinh có liên quan đến nữ công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ). 

Các ban phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS thương lượng thành công và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản tốt hơn so với quy định của pháp luật cho nữ CNVCLĐ; tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, tặng quà, trao học bổng, trao thưởng và tổ chức vui chơi, tham quan, du lịch cho con em CNVCLĐ; duy trì thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với bình quân hàng năm trên 97% nữ CNVCLĐ đăng kí thực hiện phong trào, trong đó, trên 82% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ nữ công CĐCS trong thời gian qua. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác nữ công, đồng chí đề nghị BNC CĐCS cần thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo "Công tác nữ công không thể tách rời các mặt hoạt động của công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, lựa chọn những nội dung thiết thực và những vấn đề được nữ CNVCLĐ quan tâm như: chế độ, chính sách, những vấn đề về giới, hôn nhân, gia đình... 

Cần duy trì tốt phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; duy trì phát triển nguồn vốn Quỹ Tấm lòng vàng để giải quyết cho nhiều lượt nữ CNVCLĐ nghèo, khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ ủy viên BNC quần chúng; đổi mới, đa dạng cả về nội dung và hình thức hoạt động dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 40 cán bộ nữ công CĐCS tiêu biểu; 2 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 2 cá nhân được nhận bằng khen "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Lê Thương

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục