Thành phố Yên Bái ra quân xây dựng Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/6/2019 | 2:18:29 PM

Sáng 19/6, thành phố Yên Bái đã tổ chức ra quân xây dựng 3 tuyến đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên - Nguyễn Thái Học trở thành “Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp” để từng bước xây dựng thành phố Yên Bái xanh, sạch, đẹp, làm cơ sở đưa thành phố lên đô thị loại II vào năm 2020.

Ngay sau lễ ra quân, thành phố đã tổ chức diễu hành với thông điệp:
Ngay sau lễ ra quân, thành phố đã tổ chức diễu hành với thông điệp: "Chung tay xây dựng tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp".

Đây cũng là hoạt động thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố Yên Bái "Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị”. 

Hoạt động nhằm mục đích xây dựng thành phố đường thông, hè thoáng đảm bảo phục vụ đi lại, sinh hoạt của nhân dân được thuận tiện, an toàn. 

Cùng đó là xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị tạo chuyển biến về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân cùng đồng thuận chung tay với các cấp, các ngành giữ gìn trật tự đô thị, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tạo mô hình mẫu nhân rộng cho các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. 

UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của thành phố: Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường trên địa bàn, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái, Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá, Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an thành phố, Thành đoàn... đảm bảo triển khai, thực hiện và xử lý các vi phạm; đồng thời tuyên dương kịp thời nêu gương các điển hình. 

Ngay sau lễ ra quân, thành phố đã tổ chức diễu hành với thông điệp: "Chung tay xây dựng tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp".

A.M

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục