Đoàn Olympic Hóa học Việt Nam trở về nước trong niềm tự hào của thầy cô, gia đình và bạn bè

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/7/2019 | 1:13:19 PM

YênBái - Đóng góp 1 tấm Huy chương Bạc trong tổng số 4 huy chương của đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019, sáng ngày 31/7, em Nguyễn Đình Hoàng (học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái) cùng Đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam đã trở về nước trong niềm tự hào của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Từ 6 h sáng ngày 31/7, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đông nghịt người cầm hoa, quà lưu niệm, băng rôn đứng đợi đoàn Việt Nam dự thi Olympic Hóa học từ Pháp trở về nước với thành tích xuất sắc 2 huy chương Vàng, 2 huy chượng Bạc. 

Từ Yên Bái xuống sân bay Nội Bài, đoàn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh, các thầy cô, bạn bè và gia đình háo hức, tự hào chào đón đoàn Olympic Hóa học Việt Nam cùng em Nguyễn Đình Hoàng trở về nước. Mặc dù trải qua 12 giờ trên máy bay, cả 4 em đều tỏ ra vui mừng trước sự chào đón nồng nhiệt của các thầy cô, gia đình và bạn bè. 



Các thầy cô Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành chia vui cùng em Nguyễn Đình Hoàng.

Báo cáo về thành tích của đoàn, thầy giáo Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng đoàn cho biết: Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51 năm 2019 (IChO 2019) được tổ chức tại thành phố Paris, Cộng hòa Pháp với sự tham dự của hơn 300 thí sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với thành tích 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Đặc biệt, lần đầu tiên, một học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Cụ thể, em Trần Bá Tân - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đạt 95,47/100 điểm, là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của Kỳ thi, đạt Huy chương Vàng. Tân cũng là thí sinh xuất sắc nhất trong bài thi thực hành với điểm tuyệt đối 40/40. Em Nguyễn Văn Chí Nguyên (Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đạt Huy chương Vàng. Hai học sinh đạt Huy chương Bạc là em Nguyễn Đình Hoàng (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) và Phạm Thanh Lâm (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).



Gia đình chia vui cùng em Nguyễn Đình Hoàng - Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế 2019.

Có được kết quả này ngoài sự nỗ lực của các em học sinh còn là sự hỗ trợ tích cực của gia đình, công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo tại các trường phổ thông, các thầy cô huấn luyện đội tuyển. Năm nay, các học sinh đều rất xuất sắc. Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT đã kết hợp tốt giữa khâu tuyển chọn đội tuyển và bồi dưỡng ôn luyện kiến thức cho các em.

Là thí sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2019, em Nguyễn Đình Hoàng đã có những chia sẻ và gửi gắm đầy ý nghĩa: "Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, các thầy cô Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, gia đình và các bạn học đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng em đạt được kết quả cao. Là học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, được mang huy chương đầu tiên cho tỉnh, em rất vui và tự hào. Đây là niềm vinh dự rất lớn của em nhưng em hy vọng đây không phải là tấm huy chương cuối cùng mà đây sẽ là bước khởi đầu để các học sinh Yên Bái sẽ có những bước tiến xa hơn trong các kỳ thi sắp tới".



Gia đình và cô giáo chủ nhiệm chia sẻ niềm vui với em Nguyễn Đình Hoàng.

Những kết quả đoàn Hóa học Việt Nam đạt được trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019 tiếp tục khẳng định thành tích mũi nhọn của giáo dục phổ thông; thể hiện sự tiến bộ của đoàn Olympic Hóa học Việt Nam, trong đó có thực hành, thí nghiệm vốn chưa phải là thế mạnh của học sinh Việt Nam. Đối với tỉnh Yên Bái, đây là bước ngoặt lớn, ghi dấu học sinh đầu tiên tham gia đoàn Olympic Hóa học Việt Nam và đạt Huy chương Bạc Hóa học quốc tế đầu tiên tại địa phương. 

Hoài Văn

Tags Olympic Hóa học 2019 Nguyễn Đình Hoàng Chuyên Nguyễn Tất Thành

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục