Triển khai Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thời gian huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, phối hợp cùng nhân dân địa phương tập trung hoàn thành những tiêu chí các xã đang phấn đấu thực hiện.
LLVT huyện cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các xã huy động hàng nghìn ngày công lao động, giúp đỡ nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp…
Việc tham gia làm đường giao thông nông thôn hay giúp người dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế ở các xã gắn với thực hiện "Ngày cùng dân” đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện Lục Yên.
Hình ảnh những chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục cùng đoàn kết, vui vẻ, nhiệt tình, hăng hái giúp nhân dân đã dần trở nên quen thuộc, tạo sự gần gũi, thân thiết, thắm tình quân dân.
Thượng tá Nguyễn Văn Chung - Chính trị viên, Ban CHQS huyện Lục Yên cho biết: "Để việc tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, tạo phong trào sôi nổi trong đơn vị, hàng năm Ban CHQS huyện đã xây dựng các kế hoạch gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua của huyện như: "Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp”, Phong trào "Dân vận khéo”, Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Dựa vào tình hình cụ thể của đơn vị, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động, chú trọng vào các phần việc ý nghĩa, thiết thực tại địa phương như: giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát; giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách sửa chữa đường điện, rào ao để phòng, chống hỏa hoạn, đuối nước; tham gia giải phóng hành lang giao thông, xây dựng và mở rộng các tuyến đường, làm sân nhà văn hóa...
Trong năm 2020, Ban CHQS huyện đã tổ chức và cử cán bộ, chiến sĩ tham gia "Ngày cùng dân” ở các xã trên địa bàn với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Cùng với đó, Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về quy hoạch phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công để xây dựng nông thôn mới; huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng và tham gia xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.
Đặc biệt, phát huy vai trò xung kích, phẩm chất của người chiến sĩ, tích cực tham gia phát triển kinh tế tại gia đình, thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả do cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn, chiến sĩ dân quân làm chủ từ đó làm điểm để nhân rộng tại địa phương, đồng thời quản lý chặt chẽ quân số, hạn chế tối đa việc lực lượng trong biên chế đi làm ăn xa.
Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, LLVT huyện đã khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đơn vị đã rà soát tiêu chí 19.1 về lĩnh vực quốc phòng của tất cả các xã, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung cơ bản của tiêu chí.
Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục chỉ đạo LLVT huyện phối hợp mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, kết hợp với triển khai sâu rộng Phong trào "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương.
Hoàng Anh