Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2021):

Dự báo sát, tham mưu trúng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/4/2021 | 7:46:31 AM

YênBái - Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an tỉnh Yên Bái luôn khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong các hoạt động của lực lượng Công an toàn tỉnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tích cực đổi mới tư duy, phương pháp công tác, dự báo sát để tham mưu “trúng” và “đúng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



Các cán bộ chiến sĩ làm công tác tham mưu trong lực lượng Công an tỉnh không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân





Lãnh đạo Phòng tham mưu trao đổi kinh nghiệm công tác với các đội nghiệp vụ để dự báo sát, tham mưu trúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



Lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tin học vào đổi mới công tác tham mưu và hoạt động lãnh đạo, chỉ huy


Mạnh Cường – Quyết Thắng

Tags Công an nhân dân tham mưu 75 năm truyền thống kỷ niệm

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục