Ngày hội Hạnh phúc của người Mông Suối Giàng

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/3/2024 | 12:45:30 PM

YênBái - Ngày hôm nay thật đặc biệt bởi đồng bào Mông Suối Giàng được tham gia vào nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao sôi nổi tại Ngày hội Hạnh phúc. Chương trình do UBND xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn phối hợp với Không gian văn hóa trà Suối Giàng tổ chức nhằm mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho nhân dân và du khách.

Các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tại Ngày hội Hạnh phúc.
Các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tại Ngày hội Hạnh phúc.

Không giống như những buổi sáng thường nhật, hôm nay, đồng bào Mông trên đỉnh núi mờ sương Suối Giàng cùng nhau sum họp tại Ngôi làng hạnh phúc. Người thì tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; người thì mang con lợn, con gà, bó măng mới hái trên rừng vẫn còn ướt hơi sương để chuẩn bị bữa trưa. Điểm tô cho bức tranh tươi vui, no ấm và ngập tràn hạnh phúc là lời ca, tiếng hát của những chàng trai, cô gái với những gùi chè Shan đầy ắp, xanh tươi. Tất cả đều hướng về Không gian văn hóa trà - nơi diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày hội Hạnh phúc. 


Đông đảo du khách đến với Suối Giàng để trải nghiệm Ngày hội Hạnh phúc. 

Như một ngày lễ đơn giản và không quá câu nệ, Ngày hội Hạnh phúc là dịp để bà con và toàn thể du khách có thể tự do trải nghiệm và cảm nhận mọi điều về đất trời nơi đỉnh núi này. Năm nay, Ngày hội sẽ có sự tham gia của 11 tỉnh, thành như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hoà Bình, Quảng Ninh… cùng nhiều sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương để quảng bá, giới thiệu  đến người dân và du khách.

Anh Đặng Thái Sơn - Quản lý Không gian văn hóa trà Suối Giàng cho biết: "Không chỉ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, trong chương trình hôm nay sẽ ra mắt sản phẩm OCOP Land, OCOP Farm Suối Giàng, ký kết hợp tác chiến lược, xúc tiến thương mại OCOP Epos toàn cầu. Các anh em trong hệ thống sẽ cùng trao đổi các sản phẩm của địa phương mình với mong muốn quảng bá và đưa hình ảnh của Suối Giàng tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Có vậy, sản phẩm trà sẽ càng được nhiều người biết đến, đời sống của người dân ở Suối Giàng cũng sẽ ngày một phát triển bền vững hơn”.

Một trong những điểm thu hút đông đảo du khách là Phiên chợ ẩm thực Tây Bắc với các gian hàng giới thiệu các món ăn dân tộc nổi tiếng, do  bà con địa phương tự tay chuẩn bị. Cùng với đó là Phiên chợ trà đến từ các nhà làm trà uy tín nhất của xã Suối Giàng nhằm giới thiệu, quảng bá  các sản phẩm trà đặc sản Shan tuyết của địa phương.

Du khách tới đây không chỉ được thưởng thức trà ngon mà còn được được nghe các nghệ nhân chia sẻ những câu chuyện xoay quanh thứ trà đặc sản và văn hóa thưởng trà. Nhấp ngụm trà nóng chế biến từ những búp chè non còn ngậm hơi sương, nghệ nhân Sùng A Hành - thôn Pang Cáng phấn khởi nói: "Những hoạt động ý nghĩa này cần được tổ chức thường xuyên bởi chắc chắn Ngày hội Hạnh phúc sẽ khiến người dân và du khách cảm nhận được sự ấm nồng, sẻ chia và hạnh phúc trên mảnh đất mờ sương. Tin rằng trong thời gian không xa, Suối Giàng sẽ thức dậy, vươn lên từ khát vọng hạnh phúc của những người dân bám đất, bám bản, chung sức đồng lòng”.

Tuy nhiên, được mong chờ nhất trong hôm nay là Gala Ngày hội Hạnh phúc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ cùng ngày tại sân khấu ngoài trời Ngôi làng hạnh phúc - Nahi Village Suối Giàng. Tại đây, các đại biểu, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức các hoạt động văn hoá dân gian thú vị, các hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc và chương trình nghệ thuật đặc sắc… 

Anh Trang A Vũ - Phó bí thư Đoàn xã, Đội trưởng Đội văn nghệ xã Suối Giàng hào hứng nói: "Chúng tôi huy động anh em tổ chức luyện tập văn nghệ từ cách đây hơn một tuần. Với nhiều tiết mục đa dạng như: hát, múa, thổi khèn, sáo trúc…, chúng tôi mong muốn đem đến Ngày hội Hạnh phúc một không gian văn hoá nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng và tràn đầy cảm xúc”. 

Cùng với chương trình văn nghệ là những món ẩm thực đặc trưng mang hương vị núi rừng, hương thơm ngào ngạt của những vò rượu men lá được người Mông chưng cất bằng cả tinh tuý của đất trời. Trong đêm lửa trại, say trong men rượu, say trong những ánh mắt, nụ cười của con người hồn hậu vùng cao chắc chắn sẽ là những trải nghiệm thú vị  cho du khách, đem đến nguồn năng lượng hạnh phúc trong cuộc sống. 

Chủ tịch UBND xã Suối Giàng Lường Văn Tâm khẳng định: "Đây là năm thứ hai Ngày hội Hạnh phúc tổ chức tại Suối Giàng. Ngày hội là dịp để thể hiện sự tôn vinh văn hóa truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam. Đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Đây còn là dịp để nhân dân trong xã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, gửi gắm các thông điệp, nghĩa cử đẹp, câu chuyện hay hàng ngày trong cuộc sống, giúp cho con người hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ, có trách nhiệm với nhau, hướng đến xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp”.

Thu Trang 

Tags Yên Bái Hạnh phúc người Mông Suối Giàng

Các tin khác
Anh Sùng A Tủa cùng đồng bào Mông ở Phình Hồ giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ của quê hương.

Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đang được đánh thức trở nên đẹp ngỡ ngàng, thu hút khách du lịch cả lúc bình mình, hoàng hôn và đêm xuống. Một Phình Hồ đang xây dựng thương hiệu chè Shan tuyết cổ thụ, nâng giá trị chè búp tươi cho địa phương lên gấp gần 3 lần. Diện mạo, sức sống mới tươi trẻ, năng động đang dần hiện hữu ở một xã vùng cao xa xôi với những bước đi đầy tâm huyết, táo bạo của những người trẻ tuổi.

Thường trực Hội CTĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình chị Lương Thị Liên ở thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã tích cực vận động, kêu gọi ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay, góp sức xây mới, sửa chữa nhà cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khẳng định được vị trí, vai trò của Hội là nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác từ thiện, nhân đạo; góp phần giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn an cư, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Hành khách làm thủ tục bay tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Thống kê của ngành hàng không cho thấy, sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng hành khách đi, đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã giảm tương đối nhiều, nhất là lượng khách đi các tuyến nội địa.

Người dân trang bị chống nắng khi ra đường.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục