Tuổi trẻ Hồ Bốn xung kích hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/3/2024 | 7:40:57 AM

YênBái - Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.
ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.


Háng Đề Chu là bản cách xã trung tâm xã hơn 4 km, giao thông đi lại còn khó khăn.gày 17/3 vừa qua, Đoàn xã Hồ Bốn đã phối hợp cùng với Chi đoàn bản huy động  hơn 70 ĐVTN tham gia tình nguyện cùng với người dân trong bản tu sửa được hơn 4 km đường giao thông nông thôn.

Anh Giàng A Su - Bí thư Chi đoàn bản Háng Đề Chu chia sẻ: Bản Háng Đề Chu hiện có 108 hộ dân, 100% là đồng bào Mông, trình độ, nhận thức còn có những hạn chế nhất định, đời sống kinh tế còn khó khăn. Hiện 4 km đường chục chính từ trung tâm xã đến bản đã được bê tông hoá, song do địa hình vùng cao, đồi núi độ dốc lớn, dân bản ở không tập trung nên bản còn hơn 2 km đường liên xóm là đường đất, đi lại, vận chuyển vật tư, hàng hoá khó khăn, nhất là vào mùa mưa. 

Bởi vậy, hàng năm ngoài tuyên truyền bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ĐVTN trong xã thường xuyên tổ chức sửa chữa đường giao thông nông thôn trong bản để giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn. 

"Riêng trong đầu tháng 3 này, Đoàn xã đã tổ chức được 2 buổi tình nguyện với sự tham gia của trên 70 lượt ĐVTN; sửa chưa được hơn 4 km đường giao thông nông thôn trong bản” - Giàng A Su cho biết. 


Cùng với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Hồ Bốn còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Ví như ngay trong những ngày đầu tháng 3, Đoàn xã đã phối hợp với Chi đoàn bản Trống Gầu Bua tổ chức huy động được trên 30 lượt ĐVTN tham gia cùng người dân và gia đình hộ ông Vừ A Khày - là hộ mới thoát nghèo, sửa chữa nhà cửa. Đây là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. 

Với sứ mệnh tuổi trẻ là cánh tay đắc lực của Đảng, trong năm vừa qua, tuổi trẻ xã Hồ Bốn đã huy động 100% ĐVTN tích cực hưởng ứng Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thi đua học tập, lao động, sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. 

Trong đó, Đoàn xã đã tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn xã; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Giao thông đường bộ; đặc biệt là tham gia tình nguyện cùng các tổ chức, đoàn thể và nhân dân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; tu sửa đường giao thông đi các bản; lao động san gạt đất, cát, bùn tại trường học, nhà làm việc UBND xã và Trạm Y tế xã Hồ Bốn cũng như giúp các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ di dời đến nơi an toàn; vận chuyển đồ đạt, vật liệu làm lại nhà cửa, tiếp tế nhu yếu phẩm, thuốc men nơi cô lập... cho người dân trong trận lũ quét lịch sử đầu tháng 8/2023.  

Bí thư Đoàn xã Hồ Bốn Sùng A Kháng khẳng định: Là xã vùng cao, ít dân, lực lượng mỏng, hiện nay Đoàn xã Hồ Bốn chỉ có 154 ĐVTN, 7 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 5 chi đoàn bản và 2 chi đoàn nhà trường. Song, lợi thế là Đoàn xã hiện có 45 ĐVTN là đảng viên, ĐVTN các chi đoàn luôn nhiệt huyết sẵn sàng tiên phong tham gia những công trình, phần việc khó, nhiệm vụ khó. Các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác an sinh xã hội của tuổi trẻ Hồ Bốn được Đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. 

 Châu Á

Tags Hồ Bốn xung kích tình nguyện hướng về cơ sở Đoàn xã tuổi trẻ

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục