Yên Bình tổ chức tham quan, học tập, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/3/2024 | 2:00:48 PM

YênBái - Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.
Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Đây là xã được Ban Chỉ huy quân sự huyện chọn làm huấn luyện điểm để các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham quan, học tập, rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện dân quân, tự vệ năm 2024.  

Khung tham gia huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ tại xã Bảo Ái gồm 28 đồng chí thuộc lực lượng cơ quan cơ động và 21 dân quân tại chỗ.  

Tại đây, đại biểu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được tham quan 4 nội  dung huấn luyện gồm: Giáo dục chính trị với bài "Phòng chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch"; huấn luyện đội điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; tổ chức và phương pháp kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh bài "Kiểm tra đánh thuốc nổ”, huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn và tham quan trưng bày mô hình học cụ, vật chất, vũ khí trang bị phục vụ công tác huấn luyện. 

Ngay sau khi tham quan các nội dung huấn luyện, Ban Chỉ đạo huấn luyện huyện Yên Bình đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để công tác huấn luyện tại các cơ sở tiếp theo đạt kết quả tốt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra và tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. 

Thông qua huấn luyện lần này, các đơn vị sẽ tiếp tục làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ bằng nhiều hình thức đa dạng, đồng bộ, sâu rộng hơn, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Đồng thời, đây là cơ sở để Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ trong toàn huyện tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện thời gian tới đạt kết quả cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hoài Văn

Tags Yên Bình huấn luyện dân quân tự vệ 2024

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục