Nghĩa Tâm: Hoạt động mặt trận thiết thực, hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/6/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn (Yên Bái) có 120 ha trồng cam, hàng năm thu hoạch từ 500 - 700 tấn quả. Hiện nay, nhiều hộ thu nhập từ trồng cam đạt 40 - 45 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 18,2%, hộ khá chiếm 76% và 24% số hộ có mô hình phát triển kinh tế giỏi.

Ông Hà Hữu Thế - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận  Tổ quốc xã Nghĩa Tâm có nhiều hoạt động nổi bật và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tặng bằng khen. Hoạt động của các ban công tác mặt trận thôn, bản tại địa phương đã phát huy tốt vai trò.

Thời gian qua, MTTQ xã Nghĩa Tâm đã phát huy vai trò, phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ xã cũng phối hợp với tổ chức thành viên tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh và nội dung chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Qua đó vận động nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII đề ra. Hàng năm, MTTQ xã đều tổ chức các đợt tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri theo tinh thần “Thẳng thắn, đoàn kết, dân chủ”.

Thông qua những cuộc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, các chi bộ và đảng viên đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên; số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh ngày càng cao, không có chi bộ yếu kém và Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. MTTQ xã đã hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm với nhiều hoạt động như: văn hóa  văn nghệ, thể dục thể thao, tặng nhà đại đoàn kết, thăm hỏi và động viên các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bình xét hàng năm, có 70% - 100% ban công tác mặt trận, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư đạt trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, MTTQ xã có nhiều đổi mới trong công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công dân; hòa giải tốt các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ ở cơ sở, góp phần tích cực giảm thiểu các vụ việc phải xử lý theo pháp luật.

Từ cuộc vận động đại đoàn kết đã đẩy mạnh phong trào “Ngày vì người nghèo” và phát huy hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã tiếp nhận từ quĩ “Vì người nghèo” của các ban mặt trận thôn trên 11 triệu đồng, trong đó chi hỗ trợ vốn chăn nuôi cho các hộ nghèo hơn 7,4 triệu đồng, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” 5 triệu đồng.

Ngoài ra, MTTQ xã chỉ đạo 21 ban mặt trận thôn, bản vận động nhân dân xóa 41 nhà dột nát với tổng giá trị trên 150 triệu đồng bằng hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp ngày công lao động; xây dựng 12 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trị giá 66 triệu đồng bằng nguồn quĩ “Vì người nghèo” của MTTQ cấp trên. Vận động xây dựng quĩ “Đền ơn đáp nghĩa”, MTTQ xã đã vận động và tặng 27 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách trị giá 5,4 triệu đồng; vận động giúp các gia đình bị thiên tai, hoạn nạn 2,2 triệu đồng.

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 5 về bảo tồn, gìn giữ, phát huy các thuần phong mỹ tục, nhân dân thi đua thực hiện hương ước, qui ước; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từng hộ gia đình đến các thôn, bản đã tự nguyện đăng ký xây dựng gia đình, làng bản văn hóa nên số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm đạt 85%.

Ban mặt trận các thôn, bản cùng với các chi hội nông dân tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào thay thế và đến nay đã đưa 90% giống lúa mới vào sản xuất. Nhiều hộ cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nghĩa Tâm có 120 ha trồng cam, hàng năm thu hoạch từ 500 - 700 tấn quả. Hiện nay, nhiều hộ thu nhập từ trồng cam đạt 40 - 45 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 18,2%, hộ khá chiếm 76% và 24% số hộ có mô hình phát triển kinh tế giỏi.

Đạt được những kết quả đó là nhờ MTTQ xã Nghĩa Tâm đã thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là ban thường trực và các ban công tác mặt trận; có qui chế phối hợp cụ thể, chặt chẽ cũng như các ban công tác mặt trận thôn, bản phát huy tốt vai trò của mình.

Huy Văn

Các tin khác
Phường Hợp Minh trao tặng thùng phân loại rác cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Vài tháng nay, người dân thành phố Yên Bái đã thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, kể cả những hộ trong ngõ xóm. Người dân không chỉ phân loại rác đúng cách mà còn biết cách tái chế và tận dụng tối đa các loại rác tái chế như chai lọ, giấy báo và vỏ hộp...

Công ty TNHH Unico Global Yên Bái thuộc Khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

Các doanh nghiệp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái đã chú trọng quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều 2.5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai triển khai các nội dung liên quan đến vụ ngộ độc sau ăn bánh mì trên địa bàn.

Hòa giải viên Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái hòa giải, đối thoại tại Tòa vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

Hòa giải, đối thoại đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Hòa giải thành giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp, không phải mở phiên tòa xét xử, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự và Nhà nước, tạo thuận lợi cho việc thi hành án và rút ngắn thời gian giải quyết vụ án…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục