Bão số 7 chuyển hướng về phía Việt Nam 

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2013 | 7:49:40 AM

Sơ đồ dự báo đường đi của bão số 7 lúc 16 giờ chiều 13/8 cho thấy, vào những ngày cuối, bão sẽ chuyển hướng, lệch hơn về phía Việt Nam. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc...

Vị trí và đường đi dự báo của bão Utor chiều 13/8.
Vị trí và đường đi dự báo của bão Utor chiều 13/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Nếu nhìn trên sơ đồ dự báo đường đi của bão số 7 lúc 16 giờ chiều 13/8 cho thấy, so với dự báo tối qua, bão sẽ di chuyển hơi lệch hướng về phía Việt Nam vào những ngày cuối cùng.

 


 Ảnh minh họa

 Sơ đồ dự báo đường đi của bão số 7 lúc chiều tối qua (12/8)

 Ảnh minh họa

 Và hình ảnh dự báo đường đi của bão số 7 lúc 16 giờ chiều 13/8

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày hôm nay, 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9 cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Hôm nay, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông Bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Trao đổi với phóng viên báo chí chiều 13/8, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay dù bão có sự lệch hướng đôi chút về phía Việt Nam nhưng điều đó không nguy hiểm bởi khi ảnh hưởng đến đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hơn nữa, gió lúc này là từ đất liền thổi ra chứ không phải là từ biển thổi vào. Tuy nhiên, ông Hải vẫn nhấn mạnh, hoàn lưu mưa sau bão vẫn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi phía Bắc. Riêng khu vực Hà Nội sẽ chỉ có mưa, mưa vừa. Lượng mưa được dự báo không lớn như đợt mưa cách đây vài ngày.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chiều 13/8, đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, bão số 7 diễn biến phức tạp, có sự di chuyển thay đổi liên tục nên cần đề phòng khả năng bão số 7 có thể đi vào phía Hà Giang - Việt Nam. Tuy nhiên, dự báo cho thấy, sau khi đạt cường độ mạnh nhất vào sáng mai (14/8), khả năng bão giảm xuống cấp 8 và sau đó là cấp 6 nếu đi vào đất liền nước ta. Mưa sẽ tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng trước sau đó sẽ dịch chuyển sang phía các tỉnh Lai Châu, Điện Biên. Tại các vùng núi phía Bắc có lượng mưa vào khoảng 200 - 300mm.
 
Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Tính đến thời điểm này, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn gần 77.000 phương tiện với trên 320.000 người biết vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động di chuyển, phòng tránh.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục