Phá đường dây lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/6/2014 | 1:46:29 PM

Vì muốn tìm được việc làm có thu nhập ổn định, nhiều thiếu nữ tuổi 16-17 đã bị nhóm buôn người bán vào động mại dâm với giá từ 20 đến 25 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Phạm Thị Giang (34 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) là kẻ sống lang thang, không nghề nghiệp.

Chị ta kết thân với Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, cùng quê) rồi cùng lên kế hoạch lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
Nhiều thiếu nữ mới lớn sống ở vùng nông thôn, miền núi, vì tin lời hứa hẹn công ăn việc làm có mức thu nhập ổn định đã sập bẫy của Giang và Hồng.

Khi các thiếu nữ đã "cắn câu", Giang và Hồng liên lạc với Nguyễn Tiến Thịnh (66 tuổi) để Thịnh móc nối với Đỗ Văn Hoàn (32 tuổi, Lạng Sơn) tìm mối bán các thiếu nữ nhẹ dạ.

Với giá bán các thiếu nữ từ 20 đến 25 triệu đồng/ người, sau mỗi chuyến đưa người trót lọt, Giang và Hồng lại có tiền tiêu rủng rỉnh.

Đến trưa 11/6, các trinh sát công an quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện Giang, Hồng đang chuẩn bị đưa 3 thiếu nữ lên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn để bán.

Tại cơ quan công an, Hồng và Giang thừa nhận đã dụ dỗ 3 thiếu nữ tuổi 16-17 tuổi, ở tỉnh Hòa Bình xuống Hà Nội để bán quần áo với mức lương cao.

Khi đón được ba cô gái này, cả hai đã liên lạc với Thịnh và Hoàn để đưa các cô qua đường tiểu ngạch, sang Trung Quốc bán cho các chủ chứa. Từ lời khai của Hồng và Giang, cơ quan công an đã bắt Thịnh, Hoàn.

Nhóm buôn người trên khai nhận, từ tháng 9/2013 đến nay, đã bán 5 cô gái sang Trung Quốc, giá từ 20 đến 25 triệu đồng/người.

(Theo TPO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục