Thành phố Yên Bái: Xét xử lưu động 9 vụ án tại phường Đồng Tâm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/6/2014 | 3:42:27 PM

YBĐT - Trong 2 ngày (26 và 27/6), tại Nhà văn hóa phường Đồng Tâm, Toà án nhân dân thành phố Yên Bái đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm 9 vụ án hình sự với các tội danh: Trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong số 9 vụ án đưa ra xét xử có bị cáo là Trần Vũ Hoàng, trú tại tổ 19, phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; vụ án Hà Xuân Tân trú tại thôn 2 Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái  phạm tội trộm cắp tài sản và 7 vụ án khác các bị cáo đều phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng cao điểm phòng chống ma túy năm 2014, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố chọn  3 vụ án gồm các bị cáo Nguyễn Ngọc Kha trú tại tổ 23, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phạm tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Hoàng Ngọc Yên, trú tại xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và vụ án Nguyễn Văn Tiến - Nguyễn Thị Phượng trú tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đưa ra xét xử sơ thẩm để rút kinh nghiệm cho các kiểm sát viên nhằm nâng cao năng lực thẩm vấn, tranh tụng thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời kỳ mới.

Việc đưa các vụ án hình sự xét xử lưu động công khai tại địa phương là những bài học pháp luật thiết thực giáo dục mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Q.N

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục