Triệt phá thêm một nhóm cá độ bóng đá qua mạng hơn 6 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/7/2014 | 2:14:43 PM

Ngày 13/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã triệt xóa một ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá độ từ đầu mùa World Cup đến nay hơn 6 tỷ đồng, bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong ổ nhóm này về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào tối 6/7, tại số nhà 107 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa bất ngờ ập vào bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm Tạ Ngọc Hùng, sinh năm 1978; Trần Ngọc Tuấn, sinh năm 1992, Đỗ Hoàng An; sinh năm 1994 và Ngô Quốc Quyền Anh, sinh năm 1995. Trong đó, Tạ Ngọc Hùng là đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc.

Cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ từ đầu World Cup 2014 đến khi bị bắt khoảng 6 tỷ 689 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính xách tay, 2 máy tính để bàn, 6 điện thoại là phương tiện dùng để đánh bạc, cùng 30 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan điều tra cho biết thêm, ngoài tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức các độ bóng đá qua mạng, nhóm đối tượng này còn hoạt động cho vay họ và đòi nợ thuê. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Như vậy, từ đầu World Cup 2014 đến nay, Công an quận Đống Đa đã liên tiếp triệt phá các ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn quận với số tiền cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Gần đây, đơn vị này cũng triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng và đánh bạc dưới hình thức cá độ “numbergame”, bắt giữ 3 đối tượng. Cơ quan công an xác định, các đối tượng nằm trong ổ nhóm này đã cá độ bóng đá qua mạng với số tiền khoảng 670 triệu đồng; chơi bạc dưới hình thức mới “numbergame” khoảng 640 triệu đồng.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục