Khởi tố 26 đối tượng cá cược bóng đá qua mạng mùa World Cup

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/7/2014 | 8:23:33 AM

Ngày 16/7, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết liên quan đến 6 đường dây cá độ bị triệt phá trong mùa World Cup 2014, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 26 đối tượng cầm đầu các trang mạng cá cược và các bị can tham gia cá độ về tội danh “đánh bạc.”

Tang vật thu giữ trong một vụ cá độ bóng đá.
Tang vật thu giữ trong một vụ cá độ bóng đá.

Cụ thể, trong mùa World Cup 2014, Công an thị xã Thuận An đã triệt phá 6 đường dây cá cược qua mạng và tin nhắn điện thoại di động, bắt tổng cộng 40 đối tượng liên quan. Đến nay, qua điều tra làm rõ, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Thuận An đã phê chuẩn lệnh khởi tố gồm 26 đối tượng cầm đầu các đường dây cá độ và các bị can đánh bạc, số còn lại "dính" vào cá cược đều bị xử lý hành chính.

Sáu mạng lưới cá cược ăn thua tiền trong các trận đấu bóng đá World Cup 2014 lên đến hơn 300 triệu đồng, trong đó, có những phơi cá cược trong hai trận đấu World Cup diễn ra ngày 19 và 20/6 bị bắt quả tang đã ăn thua với số tiền 91 triệu đồng.

Điển hình, hai anh em Trần Quảng Hưng và Trần Quảng Phát (cùng ngụ quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu đường dây cá độ qua mạng, đã phân phối trang mạng cá cược M88 (một nhánh nằm trong đường dây cá cược quy mô lớn vừa bị Bộ Công an triệt phá) cho ông Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1973, quê Thái Bình, tạm trú thị xã Thuận An, chủ kinh doanh nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau) làm đại lý cấp 1.

Sau đó, Quân chia nhỏ thành 7 nhánh phân phối cho các đại lý cấp 2. Đến nay, công an đã làm rõ mạng lưới đại lý cấp 2 và đã khởi tố 3 đối tượng, gồm Nguyễn Xuân Chiến (sinh năm 1984, ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước); Trác Thành Mỹ (sinh năm 1970, ngụ thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Hòa Quang Thắng (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Thái Bình) cùng tạm trú trên địa bàn thị xã Thuận An.

Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét, làm rõ 4 nhánh đại lý cấp 2 còn lại nằm trong đường dây cá cược qua mạng do đối tượng Nguyễn Văn Quân phân phối tại thị xã Dĩ An, Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một.

Theo Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An, các đường dây cá cược bóng đá qua mạng hoạt động hết sức tinh vi. Đây là tội phạm công nghệ cao sử dụng các thiết bị hiện đại như iPad, máy tính xách tay, máy tính để bàn... kết nối Internet để đưa các trang mạng cá cược như M88; b88ag.com và bong88.com xâm nhập vào địa bàn Bình Dương.

Các trang mạng này do các “đầu nậu” cung cấp, sau đó các đối tượng chia nhỏ thành nhiều nhánh mạng phân phối cho đại lý cấp 2 để “giăng bẫy” các tín đồ mê đỏ đen trong mùa World Cup tại Bình Dương.

Các đại lý đứng ra nhận đặt cược tiền từ những người đánh bạ, sau đó giao nộp lại cho đại lý cấp trên và các tổ chức “đầu nậu” để hưởng chênh lệch hoa hồng.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục