Thái Nguyên: Phá chuyên án "khủng" ngày áp Tết, thu giữ 200 bánh heroin

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/2/2015 | 7:45:32 AM

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển 200 bánh heroin cùng 400 viên ma túy tổng hợp đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Khi chúng đang vận chuyển ma túy trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng số heroin
2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng số heroin "khủng".

Thông tin từ CA tỉnh Thái Nguyên cho hay, rạng sáng này 17/2 (tức 29 Tết âm lịch), Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý (CA tỉnh Thhái Nguyên) đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 200 bánh heroin, 400 viên ma tuý tổng hợp.

Cụ thể vào hồi 2h15 ngày 17/2, tại đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (thuộc khu vực phường Tân Lập, TP Thái Nguyên), Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn heroin trên xe ô tô mang BKS 29S - 5036.

Các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số lượng heroin khủng này để tuồn ra nước ngoài tiêu thụ.

Các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số lượng heroin "khủng" này để tuồn ra nước ngoài tiêu thụ.

Kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp sau chứa 200 bánh heroin, 400 viên ma tuý tổng hợp. Cơ quan điều tra làm rõ, 2 đối tượng vận chuyển số ma túy nói trên là Phạm Văn Thảo (SN 1980, trú xã Tân Dương, Định Hoá, Thái Nguyên) và Lê Văn Hoát (SN 1983, quê quán xã Giao Châu, Giao Thuỷ, Nam Định; trú xã Dương Quang, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vận chuyển số heroin trên cho một số đối tượng từ Sơn La về Bắc Kạn để mang ra nước ngoài tiêu thụ.

Hiện Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp các lực lượng điều tra làm rõ.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục