Xét xử đường dây vận chuyển hàng trăm bánh heroin xuyên quốc gia

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2015 | 12:59:59 PM

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng hàng trăm bánh heroin.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Từ ngày 15/9 đến chiều 23/9, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng hàng trăm bánh heroin.

Theo cáo trạng: vào lúc 13h ngày 16/11/2013, tổ công tác công an huyện Văn Lãng, đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt (Văn Lãng, Lạng Sơn), đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Việt và Hoàng Văn Huấn đang vận chuyển trái phép 139.800 Nhân dân tệ (NDT).

Qua điều tra, hai đối tượng khai nhận số tiền này là của Lộc Thị Mẹt và Hoàng Văn Linh, trú tại thôn Bản Cáu, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và là tiền bán ma túy đang được Huấn và Việt mang xuống thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc để đổi ra tiền Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an Lạng Sơn đã phát hiện thêm 15 đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên, trong đó Lộc Thị Mẹt là kẻ cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp các đối tượng gồm: Lộc Thị Mẹt (SN 1966); Hoàng Văn Linh (SN 1958); Hoàng Văn Hiền (SN 1973); Lý Hải Quân (SN 1971); Hoàng Văn Bộ (SN 1980); Hoàng Văn Sự (SN 1987); Phan Văn Tuấn (SN 1982), Hoàng Văn Sơ (SN 1991); Hoàng Văn Luyện (SN 1988); Hoàng Văn Hiệp (SN 1966); Lương Văn Lợi (SN 1970); Hoàng Thiện Từ (SN 1973); Hoàng Minh Hải (SN 1969), Phan Văn Tới (SN 1988) và Chu Văn Long (SN 1988), đều trú tại thôn Bản Cáu, Thanh Long, Văn Lãng (Lạng Sơn).

Lộc Thị Mẹt khai nhận, năm 2008, trong quá trình sang Trung Quốc chặt mía thuê, Mẹt có quen một người đàn ông Trung Quốc tên là Tài, và Tài đặt vấn đề bảo Mẹt tìm mua heroin mang sang Trung Quốc bán cho Tài với giá khoảng 7,2 vạn NDT/bánh tùy theo chất lượng, Mẹt đồng ý thực hiện.

Từ năm 2008 đến khi bị bắt, Mẹt cùng các bị cáo khác mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa bàn xã Thanh Long (Văn Lãng) sang Trung Quốc, với số lượng hàng trăm bánh heroin. Trong đó, riêng Lộc Thị Mẹt thực hiện 11 lần với 29 bánh heroin.

Căn cứ vào vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong đường dây, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Lộc Thị Mẹt và Hoàng Văn Hiệp mức án tử hình. Năm bị cáo khác gồm: Hoàng Văn Linh, Hoàng Văn Sự, Hoàng Văn Sơn, Phan Văn Tuấn và Hoàng Văn Luyện mức án chung thân, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 20 đến 22 năm tù giam.

                                                                          (Theo VOV)

Các tin khác

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục