Ngày 28/10 sẽ xét xử Đặng Văn Hùng tội “Giết người” ở Lâm Giang

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2015 | 2:11:22 PM

YênBái - YBĐT- Phiên tòa lưu động xét xử vụ án Đặng Văn Hùng phạm tội “Giết người” xảy ra vào ngày 12/8/2015 tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra vào ngày 28/10/2015.

Đặng Văn Hùng thời điểm bị bắt giữ.
Đặng Văn Hùng thời điểm bị bắt giữ.

>>Thảm sát tại Yên Bái: Đề nghị truy tố ở khung cao nhất

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có quyết định đưa ra xét xử vụ án Đặng Văn Hùng phạm tội “Giết người” xảy ra vào ngày 12/8/2015 tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do bị cáo tước đoạt tính mạng nhiều người, trong đó có trẻ em, với thủ đoạn dã man, tàn ác đã gây công  phẫn cao độ trong xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân và thực hiện Kế hoạch giải quyết vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn huyện Văn Yên, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án Đặng Văn Hùng phạm tội “Giết người” tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện Văn Yên. Phiên tòa dự kiến bắt đầu từ 8 giờ ngày 28/10/2015.

Lê Phiên

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục