Vụ mua bán 110 bánh heroin: Thêm nhân chứng mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/11/2015 | 7:32:01 PM

Chiều 26-11, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An, hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ mua bán 110 bánh heroin.

Bị cáo Tuấn (bìa trái) và Dũng tại phiên tòa.
Bị cáo Tuấn (bìa trái) và Dũng tại phiên tòa.

Theo HĐXX, vì trong phiên tòa có thêm một số nhân chứng mới liên quan đến vụ án nên cần xem xét kỹ lại các tình tiết và triệu tập đầy đủ các nhân chứng để làm rõ hành vi của mỗi bị cáo.

Phiên tòa phúc thẩm mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Phan Đình Tuấn (còn gọi Tuấn “lay”, 43 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) và Trần Quang Anh Dũng (48 tuổi, trú quận 8, thành phố Hồ Chí Minh(TPHCM).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-2, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Tuấn và Dũng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Hữu Song (45 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) đồng phạm trong vụ án lãnh án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của VKS, từ ngày 26-6 đến 15-7-2014, Tuấn đã nhiều lần mua heroin từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), sau đó thuê Song vận chuyển vào TP.HCM cho Dũng để bán kiếm lời. Tuấn là người cầm đầu, trực tiếp mua bán heroin và điều hành đường dây. Song là người vận chuyển số heroin này vào TP.HCM bằng cách đón xe khách dọc đường. Dũng là đầu mối thu mua tại TP.HCM.

Trong vụ án này, Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự 3 lần phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 110 bánh heroin (trọng lượng hơn 37kg).

Dũng chịu trách nhiệm hình sự 2 lần phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 80 bánh heroin (trọng lượng hơn 27kg) và Song chịu trách nhiệm hình sự với 3 lần vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng 110 bánh heroin (trọng lượng hơn 37kg).

(Theo SGGP)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục