Đốt nhà vì không xin được tiền bố mẹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/12/2015 | 9:53:21 AM

YBĐT - Vào khoảng 18 giờ, ngày 5/9/2015, sau khi uống rượu về, Nguyễn Văn Duyên sinh năm 1995, trú tại thôn Nà Chùa, xã Mường Lai, huyện Lục Yên bảo em gái gấp quần áo và chuẩn bị tư trang cá nhân để ngày hôm sau đi làm thuê.

Sau đó, Duyên đòi bà Hoàng Thị Quả (tức mẹ Duyên) lấy 600 nghìn đồng để đi Hà Nội làm thuê. Bà Quả gọi điện cho chồng nói về việc con trai hỏi lấy tiền. Chồng bà Quả là ông Nguyễn Văn Hiệu không đồng ý.

Khi nghe mẹ nói lại, Duyên tức giận và bảo bố mẹ không cho tiền thì sẽ đập phá nhà và tài sản. Duyên đã dùng bật lửa châm vào mái cọ, rồi Duyên chạy vào bếp cầm 1 con dao đe dọa, ngăn cản không cho người vào dập lửa, khiến ngôi nhà gỗ 4 gian, 5 hàng cột bằng gỗ sâng, mái lợp cọ và đồ dùng trong nhà cháy hoàn toàn. Sau đó, Duyên bị Công an xã Mường Lai bắt giữ.

Được biết, năm 2013, Duyên bị Tòa án nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai xử phạt 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Áp dụng Khoản 1, Điều 143; Điểm e, g, Khoản 1, Điều 48; Điểm p, Khoản 1, Điều 46, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Lục Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duyên 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Triệu Huấn (Đài TT - TH huyện Lục Yên)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục