Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe mô tô ở thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/1/2016 | 3:03:08 PM

YBĐT - Công an thành phố Yên Bái vừa phá thành công Chuyên án 216-XM, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tang vật của vụ án là 2 xe mô tô.

Các đối tượng bị bắt giữ là Ngô Nam Chí Dũng, sinh năm 1995, trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và Trần Quang Chiến, sinh năm 1995, trú tại xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do ham chơi lười lao động nên cả hai đã rủ nhau đi ăn trộm xe lấy tiền tiêu xài.

Tối 24/1/2016, hai đối tượng trên cùng với một người tên Thắm, cả 3 đi trên 1 xe Dream không biển số đi từ thị xã Nghĩa Lộ đến xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tìm cơ hội để ăn trộm xe mô tô,.

Khi đến khu vực thôn Đắng Con, xã Âu Lâu phát hiện xe mô tô nhãn hiệu wave Anpha của bà Nguyễn Thị Thành không có người trông coi, Chiến ở ngoài cảnh giới còn Dũng và Thắm mang theo "vam" phá khóa, phá khóa điện của xe mô tô.

Đến khoảng 14 giờ, ngày 25/1/2016, hai đối tượng Chiến và Dũng đã bị lực lượng công an bắt khi đang lẩn trốn tại gần trung tâm thành phố Yên Bái, còn đối tượng Thắm vẫn đang lẩn trốn.

Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận đã lấy trộm thêm 1 xe mô tô tại khu vực phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Giang Lương - Thiên Bình

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục