Truy tố 23 bị can vụ ma túy khủng 1.200 bánh

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/5/2016 | 8:13:27 AM

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán hơn 1.200 bánh heroin về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm.

Tang vật của một vụ mua, bán trái phép chất ma túy do Bộ Công an triệt phá.
Tang vật của một vụ mua, bán trái phép chất ma túy do Bộ Công an triệt phá.

Theo kết luận điều tra, sáng 6/1/2015, tại khu vực dốc Má, xã Thu Phong, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức bắt quả tang Trần Đức Duy (SN 1986, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình, có một tiền án) đang vận chuyển 94 bánh heroin bằng xe ô tô.

Vào thời điểm trên, đối tượng Trần Đức Duy đang điều khiển xe tải BKS 29C-397.14 theo hướng Hòa Bình - Hà Nội. Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, đối tượng đã dùng súng chống trả quyết liệt, buộc các chiến sỹ cảnh sát phải nổ súng và dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế thành công đối tượng. Ngoài số ma túy, cảnh sát thu giữ trên ô tô của đối tượng 1 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn.

Từ việc bắt giữ Trần Đức Duy, cơ quan điều tra (CQĐT) đã bóc gỡ đường dây ma tuý xuyên quốc gia do một đối tượng tên Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu (đối tượng hiện đang bỏ trốn). Đường dây này quy tụ nhiều đối tượng cộm cán ở nhiều tỉnh thành tham gia, có quy mô tổ chức chặt chẽ, các đối tượng thường xuyên thủ sẵn vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Quá trình điều tra, CQĐT đã lần lượt bắt giữ 23 đối tượng liên quan, thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu AK và 49 viên đạn; đồng thời phát lệnh truy nã đối với ông trùm Nguyễn Thanh Tuân. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận đường dây ma túy xuyên quốc gia mua bán trót lọt 1.269 bánh heroin với tổng trọng lượng 445kg. Các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và hơn 721 nghìn Nhân dân tệ.

Trong số các trợ thủ đắc lực của Nguyễn Thanh Tuân, có thể kể đến như Trần Đức Duy, Nguyễn Trung Kiên (SN 1974, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội), Đặng Minh Châu (SN 1973, quê Lạng Sơn, trú tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)… Trần Đức Duy tham gia vào đường dây ma túy xuyên quốc gia do Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu từ năm 2014, được giao nhiệm vụ mua và áp tải nhiều “chuyến hàng” lớn đi Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng giao hàng. Duy bị xác định đã tham gia mua bán trái phép 1.269 bánh heroin, thu lợi bất chính 514 triệu đồng. Còn Đặng Minh Châu là đối tượng bị Công an Hà Nội và Bộ Công an truy nã quốc tế về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian trốn truy nã, Châu trốn sang Trung Quốc và tiếp tục móc ngoặc với Nguyễn Thanh Tuân hình thành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. CQĐT xác định, Châu đã tham gia mua, bán 175 bánh heroin, hưởng lợi trên 3 tỷ đồng…

Quá trình điều tra, CQĐT đã lần lượt bắt giữ 23 đối tượng liên quan, thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu AK và 49 viên đạn; đồng thời phát lệnh truy nã đối với ông trùm Nguyễn Thanh Tuân. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận đường dây ma túy xuyên quốc gia mua bán trót lọt 1.269 bánh heroin với tổng trọng lượng 445kg. Các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và hơn 721 nghìn Nhân dân tệ.

(Theo TPO)

Các tin khác
Ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Công an TP Việt Trì, Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long (hàng sau) và bị cáo Phạm Duy Tuyến (áo dài tay hàng trước) tại phiên tòa phúc thẩm

Tại phiên toà, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận hành vi nhận hối lộ 2,25 triệu USD như bản án sơ thẩm cáo buộc, không bào chữa thêm.

Người dân cần liên hệ các kênh thông tin chính thống của BHXH Việt Nam để phòng tránh lừa đảo.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cảnh báo người dân về tình trạng có một số đối tượng giả danh người của đơn vị này yêu cầu đồng bộ dữ liệu căn cước công dân.

Các bị cáo tại toà phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, Phan Quốc Việt xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng tổng số tiền gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng trong vụ án Việt Á là chưa đúng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục