Công an huyện Văn Yên phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/9/2017 | 12:56:42 PM

YBĐT - Thời gian qua, trên địa bàn một số xã của huyện Văn Yên như: An Thịnh, Viễn Sơn, Xuân Ái, Tân Hợp, Xuân Tầm liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy gây hoang mang dư luận. Công an huyện Văn Yên đã xác lập chuyên án kiên quyết đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Đặng Nho Kiều tại cơ quan công an.
Đối tượng Đặng Nho Kiều tại cơ quan công an.

Vào đêm ngày 20/8/2017, trong lúc đến chơi, ăn cơm ở nhà anh Đinh Hồng Chuyên ở thôn Khe Chung 1, xã Xuân Tầm, anh Lù Thanh Phây ở thôn Khe Chung 3, xã Xuân Tầm dựng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, mang biển kiểm soát 21E1-224.40 ở ven đường cách nhà anh Chuyên khoảng hơn 20 m. Đến 2 giờ đêm ngày 21/8, anh Phây ra về thì phát hiện chiếc xe bị mất. Sau khi tìm không thấy, anh Phây đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 22/8/2017, Công an huyện Văn Yên đã tiến hành xác lập Chuyên án mang bí số 817X, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, công an các xã, thị trấn trên địa bàn kiên quyết đấu tranh làm rõ.
 
Chỉ sau 4 ngày kể từ khi xác lập Chuyên án, Ban Chuyên án đã làm rõ là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên. Chiều ngày 25/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Văn Yên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Nho Kiều, sinh năm 1996, trú tại thôn Tháp Con 2, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đang lẩn trốn tại thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Văn Yên, đối tượng Đặng Nho Kiều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày 20/8/2017, Đặng Nho Kiều đi bộ từ nhà anh Bàn Tiến Sú, sinh năm 1994 là bạn của Kiều ở thôn Khe Chung 1, xã Xuân Tầm đến nhà anh Đinh Hồng Chuyên chơi. Kiều thấy một chiếc xe mô tô dựng ở ven đường. Nảy sinh ý định trộm cắp nên Kiều đi về nhà Sú lấy một sợi dây đồng dài khoảng 10 cm, đường kính khoảng 0,1 cm.
 
Khoảng hơn 22 giờ ngày 20/8/2017, Kiều đi bộ đến chỗ để chiếc xe mô tô rồi rút công tắc điện vào ổ khóa và dắt chiếc xe ra ngoài đường cách nhà anh Chuyên khoảng 50 m. Kiều dùng đoạn dây đồng đã chuẩn bị trước đấu nối với ổ khóa điện vừa rút rồi đạp cần khởi động để nổ máy rồi tẩu thoát về xã Viễn Sơn vào khoảng 1 giờ đêm ngày 21/8/2017. Kiều bán chiếc xe trộm cắp được cho Trương Văn Cương, sinh năm 1984, trú tại thôn Tháp Con 2, xã Viễn Sơn lấy 5.500.000 đồng.
 
Đề phòng bị lộ, Kiều đã tháo biển số của chiếc xe trộm cắp cho vào túi xách rồi nhờ anh Cương chở ra đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để bắt xe khách lên nhà người yêu ở xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Khi chờ xe trên đường cao tốc, Kiều đã ném chiếc biển số xe xuống rệ đường. Ngày 22/8/2017, phát hiện bị lộ, Kiều đã trốn về Hà Nội, rồi sang tỉnh Bắc Ninh.

Qua quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy. Ngoài vụ trộm cắp xe máy trên, vào đêm ngày 31/7/2017, Kiều đã trộm cắp một chiếc xe Sirius có biển kiểm soát 21E1-121.79 của anh Nguyễn Văn Quân, trú tại thôn Tân Tiến 1, xã Xuân Ái và bán được 10 triệu đồng.
 
Chiều ngày 18/8/2017 Kiều đã chiếm đoạt chiếc xe mô tô Honda Blade có biển kiểm soát 21E1-280.58 của anh Hoàng Văn Hoàn, trú tại thôn Đồng Vật, xã An Thịnh khi hai vợ chồng anh Hoàn dựng xe ở ven ruộng. Kiều đã bán chiếc xe này 7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán xe trộm cắp được, Kiều đã sử dụng vào việc ăn chơi và đánh bạc. Được biết, năm 2013, Kiều đã bị Tòa án nhân dân huyện Văn Yên xét xử 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Kiều không cải tạo mà tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Điều tra mở rộng Chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã bắt thêm 2 đồng bọn của Kiều là Bàn Kim Lớ, sinh năm 1998, trú tại thôn Đồng Lụa, xã Viễn Sơn và Trương Văn Cương, sinh năm 1984, trú tại thôn Tháp Con 2, xã Viễn Sơn. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Nho Kiều về tội "Trộm cắp tài sản” và tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản”; khởi tố Bàn Kim Lớ về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản”; khởi tố Trương Văn Cương về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời, Công an Văn Yên cũng đã thu hồi 4 chiếc xe mô tô, trong đó 2 chiếc là tang vật của vụ án, 2 chiếc xe máy khác do Kiều bán không có giấy tờ hiện đang được xác minh nguồn gốc.

 Hồng Vân

Các tin khác

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Khu vực Nhà máy xi măng Yên Bái, nơi xảy ra vụ tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980), là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục