Phiên tòa chạy thận mở lại, bác sĩ Hoàng Công Lương đã có mặt

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/1/2019 | 9:56:52 AM

Sáng nay 14-1, Toà án nhân dân TP Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 9 người chết ở tỉnh này hồi tháng 5-2017.

Bị cáo Hoàng Công Lương đến tòa tham gia phiên xét xử sáng 14-1
Bị cáo Hoàng Công Lương đến tòa tham gia phiên xét xử sáng 14-1

Phiên tòa này hôm 8-1 đã bị hoãn theo đề nghị của các luật sư và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình vì bị cáo Hoàng Công Lương và một số người khác vắng mặt.

Trước đó, chị Đinh Thị Huyền Thư - vợ bị cáo Hoàng Công Lương - đã có đơn gửi TAND TP Hòa Bình đề nghị cho chồng được vắng mặt với lý do là bị cáo Hoàng Công Lương đang nằm điều trị tại khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp BVĐK Hòa Bình từ ngày 23-12-2018.

Ngày 12-1 vừa qua, đại diện Viện Sức khỏe Tâm thần cho hay sức khỏe bác sĩ Hoàng Công Lương tiến triển tốt. Bác sĩ Lương đã xuất viện về nhà trong ngày 12-1.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hòa Bình, các bị cáo Hoàng Công Lương - bác sĩ khoa hồi sức tích cực BVĐK tỉnh Hòa Bình, và Bùi Mạnh Quốc - giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh - bị truy tố tội "Vô ý làm chết người" theo khoản 2, điều 98 Bộ luật Hình sự 1999, đối mặt với khung hình phạt 3-10 năm tù.

Phiên tòa chạy thận mở lại, bác sĩ Hoà ng Công Lương đã có mặt - Ảnh 2.

Bị cáo Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đến tòa.

Các bị cáo Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, Hoàng Đình Khiếu - nguyên phó giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, Trần Văn Thắng - nguyên trưởng phòng vật tư, Trần Văn Sơn - cán bộ Phòng vật tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, và Đỗ Anh Tuấn - giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn - bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.

Trước khi phiên tòa diễn ra sáng nay, toàn bộ sóng điện thoại quanh khu vực xử án bỗng nhiên bị mất. Rất đông phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại phiên tòa phải di chuyển ra ngoài khu vực xử án để gửi tin, bài về tòa soạn.

Khi HĐXX bắt đầu vào phòng xét xử lúc 8h30, thẩm phán Nghiêm Hoài Anh đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tất cả các bị cáo đều có mặt, 5 người bị hại vắng mặt, 4 người liên quan vắng mặt.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa vì đây là lần triệu tập thứ 2.

Chia sẻ trước khi phiên tòa diễn ra, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, hiện tại đang điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ, sức khỏe ổn định và có thể tham gia phiên toà.

"Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra phiên toà, nếu sức khỏe không đảm bảo tôi sẽ kiến nghị với HĐXX xin nghỉ một vài buổi", bác sĩ Lương nói.
(Theo TTO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục