Tân Đồng không “điểm nóng”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/5/2020 | 7:52:47 AM

YênBái - Tân Đồng là một trong những xã đầu tiên của huyện Trấn Yên thực hiện điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Công an xã Tân Đồng triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.
Công an xã Tân Đồng triển khai nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã Tân Đồng đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã phát động và duy trì Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT), tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn, hàng năm, Công an xã Tân Đồng tham mưu với Đảng ủy, UBND xã tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản, kế hoạch của cấp trên; phân công nhiệm vụ cho công an viên nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với lực lượng dân quân và các đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, nhất là công tác PCMT, tội phạm ma túy. 

Hàng năm, Công an xã đã phối hợp tổ chức từ 5 - 6 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, bản; phát trên loa tuyên truyền của xã về Luật PCMT; đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS, tác hại của ma túy, chất gây nghiện; Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản pháp luật, quy định của địa phương về ANTT nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, cảnh giác và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của nhân dân… 

Ngoài ra, Công an xã còn thường xuyên rà soát, xác định rõ địa bàn, đối tượng, những vấn đề cần tập trung giải quyết, trên cơ sở đó huy động lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ quan tâm chặt chẽ, kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh nên hiện tại, địa bàn xã chỉ có 2 đối tượng nghi nghiện, 1 đối tượng sau cai nghiện trở về địa phương, 1 đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương. 

Lực lượng Công an xã duy trì lịch trực 24/24 giờ, thường xuyên tiếp nhận nguồn tin báo của nhân dân, phân loại và xác minh, giải quyết hầu hết các vấn đề về ANTT, an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy, tội phạm ma túy; chú trọng công tác xây dựng lực lượng, giáo dục tư tưởng, chính trị, tác phong làm việc, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với quần chúng nhân dân… 

Trung tá Nguyễn Doãn Hạnh - Trưởng Công an xã Tân Đồng nhấn mạnh: "Ngay từ khi được điều động làm Trưởng Công an xã, tôi đã tập trung nghiên cứu tình hình, thường xuyên bám sát địa bàn, tranh thủ sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới; phấn đấu hoàn thành tiêu chí về ANTT, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tình hình ANTT trên địa bàn xã được đánh giá khá ổn định, tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội khác giảm rõ rệt, người dân yên tâm lao động sản xuất”. 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác đấu tranh, PCMT nói riêng và ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã nói chung đã có chuyển biến hiệu quả. Thời gian tới, Công an xã Tân Đồng sẽ đẩy mạnh tuần tra, nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết tình huống, xây dựng phương án đấu tranh với tội phạm hiệu quả; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời, rà soát, lập danh sách, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; không để các điểm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy trên địa bàn xã. 

Mai Linh

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục