Bắc Ninh: Triệt phá băng nhóm cướp xe máy do đối tượng 16 tuổi cầm đầu

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/5/2022 | 11:02:17 AM

Nhóm đối tượng do Phan Đình Nam (16 tuổi) cầm đầu, điều khiển xe không biển kiểm soát vào ban đêm tại những địa điểm vắng người qua lại và dùng hung khí đe dọa rồi cướp xe mô tô của người đi đường.

Các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, từ 16 đến 22. Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh.
Các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, từ 16 đến 22. Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 10/5, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND TP Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng TP Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi "Cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập, có biểu hiện phạm tội Cướp tài sản.

Trước tình hình đó, Công an TP Bắc Ninh đã xác lập chuyên án và nhanh chóng đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng.

Các đối tượng gồm: Phan Đình Nam (16 tuổi), Nguyễn Văn Minh (22 tuổi) cùng ở TP Bắc Ninh; Đỗ Xuân Thi (17 tuổi), Vương Đình Chung (18 tuổi) cùng ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Lò Văn Mừng (20 tuổi ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La); Linh Hữu Thiện (17 tuổi, ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn); Đồng Văn Hải (18 tuổi, ở huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).

Trong đó, Phan Đình Nam là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ, nhóm đối tượng trên thường điều khiển xe không biển kiểm soát vào ban đêm tại những địa điểm vắng người qua lại và dùng hung khí đe dọa rồi cướp xe mô tô của người đi đường.

Với thủ đoạn tương tự như trên, khoảng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2022, các đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Hiện Công an TP Bắc Ninh đã thu giữ được 2 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
(Theo BVPL)

Các tin khác
Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, CQĐT vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục